Sách Trắng nhấn mạnh Trung Quốc coi việc hai nền kinh tế hàng đầu có những bất đồng trong hợp tác kinh tế và thương mại là bình thường và Bắc Kinh sẵn sàng trao đổi với Mỹ để giải quyết vấn đề này.
Giữa bối cảnh nhu cầu tiêu thụ trong nước bị kìm hãm, Trung Quốc đang trên đà hướng tới cột mốc xuất khẩu hơn 100 triệu tấn thép trong năm nay, mức cao nhất kể từ năm 2016.
Bên cạnh vấn đề nguồn cung nhôm và thép, trong cuộc gặp ngày 7/12, quan chức thương mại Mỹ và Anh cũng nhất trí phối hợp xử lý các vấn đề quan trọng của WTO như sở hữu trí tuệ và trợ cấp nghề cá.
Theo tờ Financial Times, Mỹ và Trung Quốc đang thảo luận khả năng tổ chức một cuộc họp giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị bên lề hội nghị G20 vào tuần tới.
Bộ Thương mại Trung Quốc cho hay đang liên lạc chặt chẽ với Mỹ về việc ký kết thỏa thuận, và hai bên vẫn đang hoàn tất các thủ tục cần thiết trước khi ký thỏa thuận.
Theo Ngoại trưởng Mỹ Pompeo ngày 2/12, Mỹ kêu gọi Trung Quốc tôn trọng quy chế bán tự trị của Hong Kong. Tổng thống Trump cùng ngày cũng tuyên bố Đạo luật Hong Kong không tác động tới đàm phán 2 nước.
Một quan chức Hàn Quốc cho biết các quan chức cấp chuyên viên của hai nước đã nhóm họp tại một địa điểm ở thủ đô Seoul chuẩn bị cho các cuộc đàm phán về những hạn chế thương mại.
Ngoại trưởng Heiko Maas, thành viên thuộc đảng Dân chủ Xã hội (SPD) nêu rõ: "Giờ đây EU sẽ phải đưa ra phản ứng, và sau khi có được sự chấp thuận của WTO, cũng có thể là trừng phạt."
Ngày 9/7, giới chức Mỹ cho biết các nhà đàm phán Mỹ đã có cuộc điện đàm với đối tác Trung Quốc nhằm thảo luận về cuộc xung đột đang diễn ra giữa hai nước.
Người đứng đầu IMF kêu gọi các chính phủ "giúp giảm tình trạng căng thẳng thương mại và loại bỏ những chướng ngại vật khác trên đường trở lại mức tăng trưởng cao và bền vững hơn."
NDRC Trung Quốc khẳng định, bất đồng thương mại với Mỹ gây ra một số ảnh hưởng đối với nền kinh tế nước này song ở mức "có thể kiểm soát được," nhấn mạnh sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả khi cần.
Sau khi vòng đàm phán thương mại giữa hai nước diễn ra, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Chung Sơn cho biết, nước này sẽ nỗ lực giải quyết bất đồng thương mại với Mỹ trong năm nay.
Ông Hiroaki Nakanishi, người đứng đầu Liên đoàn doanh nghiệp Nhật Bản, cảnh báo cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang dần gây tổn hại nền kinh tế toàn cầu.
Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung có thể gây tổn hại kinh tế cho một số nước, song không thể phủ nhận những tranh cãi này lại mang lại lợi ích cho một số nền kinh tế.
Hội nghị thường niên của IMF và WB bế mạc với lời kêu gọi các nước chuẩn bị đương đầu với những rủi ro tiềm tàng do bất đồng thương mại và những căng thẳng khác gây ra.
Vòng đàm phán thương mại thứ hai giữa Nhật Bản và Mỹ sẽ bị hoãn lại sau khi Mỹ vừa quyết định áp thuế bổ sung trị giá 200 tỷ USD đối với các sản phẩm của Trung Quốc.
IMF cho rằng tất cả đều là bên thua cuộc trong cuộc chiến thương mại trên diện rộng, do vậy các nước cần hợp tác, giảm thiểu rào cản và bất đồng thương mại mà không cần những biện pháp đặc biệt nào.