Chiều 21/10, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XV, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội khóa XV bầu ông Lương Cường làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV họp phiên trù bị và khai mạc trọng thể vào ngày 21/10, dự kiến bế mạc vào sáng 30/11, theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Kỳ họp thứ 8 được tiến hành theo 2 đợt với tổng thời gian làm việc là 29,5 ngày. Các đại biểu sẽ bàn bạc những việc hệ trọng của đất nước, trong đó có công tác nhân sự và các dự án luật.
Tại ngày họp đầu tiên (21/10) của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình nhân sự với chức danh Chủ tịch nước theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
VietnamPlus trân trọng giới thiệu toàn văn Bài phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Quốc hội sẽ xem xét bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, phê chuẩn thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.
Dự kiến cuối giờ sáng 20/5, Quốc hội bắt đầu tiến hành công tác nhân sự và sẽ hoàn thành vào sáng 22/5. Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội trước, sau đó sẽ bầu Chủ tịch nước theo quy định.
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, được Trung ương giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước. Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, được giới thiệu để bầu Chủ tịch Quốc hội.
Cơ quan lập pháp mới của Cuba, bao gồm 470 đại biểu vừa được bầu trong cuộc tổng tuyển cử tháng Ba vừa qua, sẽ bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và các thành viên khác của Hội đồng Nhà nước.
Sáng 26/7, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Cuối phiên họp chiều 24/7, Quốc hội sẽ họp riêng nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước; thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.
Các đại biểu Quốc hội bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng vào một Chính phủ mới quyết liệt hơn, thành công hơn nhưng có sự kế thừa, tiếp bước những kết quả và thành công của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.
Quốc hội khóa XIV đã bầu ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XIV giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.
Sáng 5/4/2021, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách, tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.
Sáng 5/4, các đại biểu Quốc hội nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch nước.
Ngày 5/4, Quốc hội tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng bằng hình thức bỏ phiếu kín; trong các ngày tiếp theo, Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số Ủy viên Thường vụ Quốc hội.
Trong phiên họp chiều 2/4, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.
Với tinh thần tiếp tục đổi mới, trong năm 2018, Quốc hội đã hoạt động ngày càng dân chủ và hiệu quả hơn, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong lòng cử tri và nhân dân cả nước.