Chính phủ Phần Lan đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội liên quan đến kế hoạch cải cách nhằm thúc đẩy việc làm bằng cách nới lỏng các quy định bảo vệ người lao động.
Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni đã bày tỏ hài lòng về kết quả cuộc bầu cử Quốc hội Hà Lan ngày 15/3, theo đó đảng Nhân dân vì Tự do và Dân chủ (VVD) đánh bại đảng Vì Tự do (FVV).
Kết quả cuộc bầu cử ở Hà Lan đã phần nào đã giải tỏa được mối lo về sự "lên ngôi" của tâm lý hoài nghi chán ghét châu Âu trong bối cảnh chủ nghĩa dân túy đang tấn công các nguyên tắc cơ bản của EU.
Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định đầu tư của Hà Lan tại nước này sẽ không gặp rủi ro, vì sự giận dữ của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào Chính phủ Hà Lan chứ không nhằm vào người dân hay các doanh nghiệp của nước này.
Thủ lĩnh tám đảng lớn nhất tại Hà Lan đã gặp nhau trong cuộc tranh luận trên truyền hình cuối cùng, nhằm thu hút hàng triệu cử tri hiện vẫn do dự chưa quyết định sẽ bầu cho ứng cử viên của đảng nào.
Trong khi đang phải đối mặt với vấn đề di cư, sự trỗi dậy của phe cực hữu, chiến dịch tranh cử tại Hà Lan lại chịu thêm áp lực từ các động thái căng thẳng mới đây trong quan hệ Hà Lan-Thổ Nhĩ Kỳ.