Làn sóng bạo lực tại Afghanistan tiếp tục gia tăng với các vụ nổ bom diễn ra ở nhiều địa phương trong ngày 16/10, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương.
Phiến quân Taliban gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh chính phủ Afghanistan nhằm mở rộng phạm vi kiểm soát trong bối cảnh chỉ gần 2 tuần nữa nước này diễn ra cuộc tổng tuyển cử.
Chính quyền Afghanistan cho biết nước này sẽ triển khai ít nhất 54.000 binh sỹ để đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử Quốc hội và hội đồng địa phương dự kiến diễn ra vào cuối tháng này.
Hàng loạt ápphích nhiều màu sắc của các ứng cử viên đã được dán lên tường và đưa lên bảng quảng cáo tại thủ đô Kabul cũng như các thành phố và thị trấn trên khắp Afghanistan trong ngày 28/9.
Số người thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết ở bên ngoài một trung tâm đăng ký bầu cử ở thủ đô Kabul của Afghanistan cùng ngày trước đó đã lên tới 31 người và 54 người bị thương.
Một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra bên ngoài một trung tâm đăng ký bầu cử ở thủ đô Kabul của Afghanistan, khiến 4 người thiệt mạng và 15 người bị thương.
Ủy ban bầu cử độc lập của Afghanistan đã ấn định lại thời gian tổ chức bầu cử quốc hội, theo đó cuộc bầu cử trên sẽ diễn ra vào ngày 20/10 tới, chậm gần ba tháng so với kế hoạch ban đầu.