Những ngày này, Hà Nội đang sống trong không khí rộn ràng của “Ngày hội non sông.”
Từ những con ngõ nhỏ ở phố cổ đến các khu đô thị mới hiện đại đều rực rỡ sắc đỏ của cờ Tổ quốc, băng rôn và khẩu hiệu. Trong trái tim mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Thủ đô, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 không chỉ là quyền lợi, nghĩa vụ công dân mà còn là nơi gửi gắm khát vọng về một tầm vóc mới của Thủ đô trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Kỳ vọng về những “đại biểu của hành động”
Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử 15/3 tại Hà Nội đã bước vào giai đoạn nước rút với sự cẩn trọng và trách nhiệm cao nhất. Tại các điểm niêm yết danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên, mọi người dễ dàng gặp hình ảnh những nhóm người dân dừng lại đọc kỹ từng dòng thông tin.
Không còn là những cuộc tiếp xúc cử tri mang tính hình thức, không khí dân chủ được thể hiện rõ nét qua những câu hỏi sắc sảo, góp ý thẳng thắn về chương trình hành động của các ứng viên.
Ông Vũ Đức Thăng, đảng viên gần 30 năm tuổi Đảng trú tại phường Nghĩa Đô (Hà Nội) chia sẻ: "Tôi đã tham gia nhiều cuộc bầu cử nhưng lần này cảm nhận rõ một khí thế rất mới. Cán bộ, đảng viên tại cơ sở chúng tôi xác định phải là những người gương mẫu đầu tiên, không chỉ đi bầu đúng giờ mà còn phải nghiên cứu sâu để chọn đúng người. Chúng tôi kỳ vọng vào những đại biểu thực sự có ‘tâm’ và ‘tầm’, nói đi đôi với làm, người đại biểu của "hành động: dám nghĩ, dám chịu trách nhiệm để tháo gỡ các ‘điểm nghẽn’ về thể chế cho Thủ đô phát triển."
Bày tỏ cảm xúc đặc biệt khi lần đầu được thực hiện bầu cử, em Nguyễn Hữu Anh (sinh năm 2008, trú phường Từ Liêm, Hà Nội) hào hứng tâm sự: "Là một công dân trẻ, em đặc biệt quan tâm đến các ứng cử viên có tư duy đổi mới sáng tạo. Em mong muốn các đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ tới sẽ có những quyết sách mạnh mẽ hơn để hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp, chuyển đổi số toàn diện và tạo ra nhiều không gian văn hóa sáng tạo cho giới trẻ."
Sự kỳ vọng còn lan tỏa tới những địa bàn ngoại thành, nơi người nông dân đang mong chờ những chính sách đột phá về nông nghiệp công nghệ cao và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Theo ghi nhận, không khí tại các điểm niêm yết danh sách bầu cử ở các làng nghề như: Bát Tràng, Vạn Phúc hay khu công nghiệp Bắc Thăng Long đều rộn ràng với nhiều kỳ vọng.
Chị Nguyễn Thị Thanh (công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long, xã Thiên Lộc, Hà Nội) mong muốn, đại biểu dân cử phải thực hiện đúng lời hứa "gần dân, sát dân," định kỳ đối thoại để lắng nghe và giải quyết dứt điểm những khiếu nại, tâm tư từ cơ sở thay vì chỉ xuất hiện vào các kỳ tiếp xúc trước và sau mỗi kỳ họp.
Thực tế cho thấy, niềm tin của người dân được bồi đắp từ sự công khai, minh bạch trong công tác hiệp thương và giới thiệu nhân sự.
Việc lựa chọn những ứng cử viên có trình độ chuyên môn cao, am hiểu công nghệ và có tư duy quản trị hiện đại trong thời đại số đã nhận được sự đồng thuận lớn từ phía cử tri.
Người dân Thủ đô kỳ vọng, các đại biểu khóa mới sẽ là những "kiến trúc sư" góp phần xây dựng hệ thống pháp luật hoàn thiện, thúc đẩy kinh tế số và kinh tế xanh, những trụ cột mà Hà Nội đang hướng tới.
Nhấn mạnh cuộc bầu cử là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng trong bối cảnh đất nước và Thủ đô bước vào giai đoạn phát triển mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng kêu gọi toàn thể cử tri phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm cao nhất; lựa chọn những người thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín để đại diện cho mình trong các cơ quan dân cử; đồng thời tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, khách quan, công tâm của các cơ quan bầu cử cùng sự sáng suốt của cử tri, ngày bầu cử sẽ thực sự là ngày hội của toàn dân, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật và lựa chọn được những đại biểu xứng đáng, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.
Khát vọng về một Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại
Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt ngay sau thành công của Đại hội XIV của Đảng. Với người dân Hà Nội, mỗi lá phiếu bỏ vào hòm phiếu không chỉ là sự lựa chọn cá nhân mà là sự kết tinh của niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và khát vọng về một Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại.
Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, Luật Thủ đô mới sẽ tạo dựng hành lang pháp lý quan trọng, mở ra không gian, cơ chế và nguồn lực phát triển mới cho Hà Nội.
Vì vậy, việc tổ chức thành công cuộc bầu cử lần này có ý nghĩa nền tảng, bảo đảm lựa chọn được đội ngũ đại biểu đủ tâm, đủ tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới.
Ở góc độ cử tri, ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Đầu tư và thương mại HHA, phường Đông Ngạc bày tỏ, bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hà Nội đứng trước những cơ hội và thách thức chưa từng có khi triển khai Luật Thủ đô (sửa đổi).
Người dân mong muốn những đại biểu được bầu không chỉ là người truyền đạt ý chí, mà phải thấu hiểu những nỗi lo, đồng hành cùng thành phố giải quyết các vấn đề về ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông và sự quá tải của hệ thống y tế, giáo dục.
Người dân không chỉ đi bầu để thực hiện nghĩa vụ, mà họ đang thực hiện quyền lựa chọn tương lai cho chính mình và con em mình. Do đó, ngày 15/3 thực sự sẽ là một ngày hội của ý chí và khát vọng.
Khi niềm tin được trao gửi đúng chỗ, đó sẽ là nguồn lực tinh thần vô giá để Thủ đô và đất nước vững vàng tiến bước, khẳng định vị thế trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Đảng viên Nguyễn Văn Học (trú xã Thiên Lộc, Hà Nội) chia sẻ, những ngày qua, việc tuyên truyền qua loa đài, băng rôn và được nghe cán bộ, đảng viên giải thích cặn kẽ về ngày hội bầu cử, mỗi cử tri hiểu rằng, từng lá phiếu chính là từng viên gạch xây dựng nên "pháo đài" pháp lý vững chắc cho Thủ đô.
Vì vậy, người dân kỳ vọng, các đại biểu sẽ có những quyết sách mạnh mẽ để phát triển công nghiệp văn hóa dựa trên nền tảng số, biến những giá trị ngàn năm văn hiến thành nguồn lực kinh tế bền vững.
Theo ông Nguyễn Văn Học, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, cử tri ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và mong muốn bộ máy chính quyền khóa mới sẽ thực sự "liêm chính, hành động, phục vụ."
Những người đại biểu được chọn phải là những người dám đối mặt với cái sai, dám bảo vệ cái đúng và luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, đồng hành cùng thành phố xây dựng Thủ đô phát triển văn minh, giàu đẹp xứng tầm với các ước trong khu vực và trên thế giới.
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang cận kề (ngày 15/3), khi hàng triệu lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu cũng là lúc khát vọng về một Hà Nội xanh, thông minh và hiện đại được tiếp thêm sức mạnh.
Niềm tin ấy, kỳ vọng ấy chính là động lực để mỗi cử tri tự tin cầm lá phiếu trên tay, thực hiện quyền làm chủ đất nước, cùng chung tay đưa Thủ đô và cả dân tộc tiến nhanh, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới./.