Hùm vào hang diệt quỷ

Bayern Munich quyết vào hang tiêu diệt “Quỷ đỏ”

Có được lợi thế 2-1 trong trận lượt đi, Bayern Munich tự tin đến Old Trafford với quyết tâm vượt qua M.U để ghi tên mình vào bán kết.
Có được lợi thế 2-1 trong trận lượt đi tứ kết Champions League, Bayern Munich tự tin đến Old Trafford với quyết tâm vượt qua Manchester United để ghi tên mình vào bán kết Champions League.

Trước khi trận lượt đi tứ kết giữa Bayern Munich và Manchester United được diễn ra trên sân Allianz Arena, "Quỷ đỏ" có lợi thế hơn hẳn về tinh thần cũng như lực lượng khi mà họ có được đội hình mạnh nhất cùng với những kết quả rất tốt ở cả đấu trường Champions Legue lẫn giải quốc nội Premier League.

Khi đó, Manchester United có được chiến thắng hủy diệt trước AC Milan với tỷ số 7-2 sau hai lượt trận để thẳng tiến vào tứ kết Champions League. Còn ở giải quốc nội, họ vượt qua Chelsea để có được ngôi đầu tại Premier League sau những trận đấu thăng hoa của Wayne Rooney.

Bayern Munich thì phải rất chật vật mới có thể ghi tên mình vào tứ kết Champions League nhờ kết quả hòa may mắn trước Fiorentina và phải viện đến luật bàn thắng sân khách, trong khi để thua 1-2 trước Stuttgart ngay trên sân nhà và mất ngôi đầu Bundesliga vào tay Schalke.

Tuy nhiên, sau một tuần, mọi chuyện đã trở nên rất khác và lợi thế lúc này lại đang nghiêng về phía Bayern Munich chứ không phải là đội chủ sân Old Trafford.

Sau thất bại 1-2 tại Allianz Arena và mất Rooney ở những phút cuối trận vì chấn thương mắt cá nghiêm trọng, “Quỷ đỏ” lại tiếp tục nhận một kết quả bất lợi trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League.

Cuối tuần qua, Manchester United đã bất ngờ để thua với tỷ số 1-2 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp chức vô địch, Chelsea. Trong trận đấu đó, sự thiếu vắng của chân sút chủ lực Rooney khiến cho hàng công của đội chủ nhà tỏ ra lúng túng và bế tắc trong những pha áp sát lên khung thành đối phương. Thua Chelsea, Manchester United mất ngôi đầu bảng vào chính tay đối thủ này, đồng thời nhuệ khí của “bầy quỷ” cũng đã giảm đi rất nhiều.

Ngược lại, Bayern dường như lại đang có được sự hưng phấn cao nhất khi họ vừa đòi lại ngôi đầu bảng Bundesliga từ Schalke sau chiến thắng 2-1 ngay trên sân của đối thủ này.

Xét về mặt lực lượng, Bayern cũng là đội chiếm ưu thế hơn khi gần như sẽ có được đội hình mạnh nhất trong chuyến làm khách tại Old trafford. Đặc biệt "Hùm xám" nhiều khả năng sẽ có sự trở lại của Robben và Van Buyten. Theo thông tin trên website chính thức của “Hùm xám” cho biết, cả hai gương mặt này đã được các bác sỹ xác nhận đủ thể lực để lên đường tới Old Trafford.

Trong khi đó, Rooney gần như là chắc chắn sẽ không thể có mặt trong trận đấu sinh tử tại Old Trafford đêm thứ Tư tới. Dù nhiều thông tin mới đây cho hay, tiền đạo này có thể trở lại tại trận lượt về, nhưng điều đó thực sự là rất khó khi mà mới tuần trước thôi, Sir Alex từng xác nhận Rooney có thể sẽ phải nghỉ thi đấu từ 2-3 tuần.

Một thông tin bất lợi nữa đến với Manchester United là thầy trò Sir Alex Ferguson chưa từng đánh bại một đội bóng Đức nào trên sân nhà trong khuôn khổ các trận đấu loại trực tiếp ở Champions League. Ở lần đối đầu cách đây 9 năm, Manchester United cũng đã thua chính Bayern Munich ngay tại Old Trafford.

Với những lợi thế như hiện nay, "Hùm xám" hoàn toàn có thể giành được một kết quả tốt trước "Quỷ đỏ" để có mặt tại vòng bán kết Champions League mùa bóng 2009-2010./.

Đỗ Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục