Bayern Munich "vươn tay" sang thị trường tiềm năng Trung Quốc

Ngày 30/12, Bayern Munich đã công bố một thỏa thuận hợp tác khu vực mới ở Trung Quốc với Vöhringer Wood Product, một trong số những nhà sản xuất sàn gỗ lớn nhất nước Đức.
Bayern Munich "vươn tay" sang thị trường tiềm năng Trung Quốc ảnh 1Bayern và công ty Vöhringer đã nhất trí về một thỏa thuận hợp tác kéo dài 3 năm. (Nguồn: Fcb)

Không lâu sau khi chủ tịch Uli Höness đưa ra nhiều kế hoạch cho tương lai, Bayern Munich đã "vươn tay" tới Trung Quốc, thị trường đầy tiềm năng với dân số hơn 1,​3 tỷ người.

Cụ thể, ngày 30/12, Bayern Munich đã công bố một thỏa thuận hợp tác khu vực mới ở Trung Quốc với Vöhringer Wood Product.

Bayern và công ty Vöhringer đã nhất trí về một thỏa thuận hợp tác kéo dài 3 năm (tới năm 2019), bao gồm việc sử dụng các quyền về hình ảnh thương hiệu và nhiều điều khoản khác.

Vöhringer cũng sẽ đảm nhận các hoạt động thương mại ở Trung Quốc và các chiến dịch quảng cáo với Bayern trên một vài kênh truyền thông, trong đó có truyền hình, trên khắp đất nước này.

Giám đốc phụ trách quốc tế hóa và chiến lược của FC Bayern München AG, ông Jörg Wacker bình luận: “Chúng tôi rất vui mừng chào đón công ty Vöhringer như một đối tác khu vực mới ở Trung Quốc. Giống như FC Bayern, Vöhringer đại diện cho chất lượng tốt nhấtt, khiến cho họ trở thành đối tác hoàn hảo cho các hoạt động của chúng tôi ở Trung Quốc. Đó là một bước đi quan trọng khác trong chiến lược quốc tế của chúng tôi và thể hiện sức mạnh toàn cầu của thương hiệu FC Bayern.”

Vöhringer Wood Product được thành lập ở Thượng Hải vào năm 1996, chuyên sản xuất các sản phẩm lót ván sàn và sàn gỗ ghép làm sẵn cho thị trường châu Á.

Vöhringer sản xuất hơn 15 triệu m2 sản phẩm lót ván sàn và sàn gỗ ghép làm sẵn cao cấp mỗi năm cho thị trường châu Á với số lượng nhân công hơn 800 người, cùng kỹ thuật sản xuất chủ yếu có nguồn gốc và chất lượng Đức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục