Beckenbauer “xát muối” vào nỗi đau của Man Utd

Beckenbauer vừa “xát muối” vào nỗi đau của Man Utd khi cho rằng trận thua 2-3 của Bayern trước "Quỷ đỏ" là một “thất bại ngọt ngào”.
Huyền thoại Franz Beckenbauer vừa “xát muối” vào nỗi đau của Manchester United khi cho rằng trận thua 2-3 của Bayern Munich trong trận tứ kết lượt về Champions League trước đội chủ sân Old Trafford vừa qua là một trong những “thất bại ngọt ngào nhất” trong lịch sử của “Hùm xám.”

Ở trận Tứ kết lượt về Champions League vừa qua, Bayern đã có thất bại đầu tiên trên sân Old Trafford trong lịch sử đối đầu với Manchester United bằng trận thua 2-3 trước đội chủ nhà. Tuy vậy, với tỷ số chung cuộc 4-4 sau hai lượt trận, Bayern mới là đội giành quyền vào bán kết do ghi được nhiều bàn thắng hơn trên sân khách.

Chính vì vậy, Chủ tịch Bayern, Franz Beckenbauer đã hết lời ca ngợi tinh thần chiến đấu của các cầu thủ và cho rằng trận thua 2-3 trước Manchester United là một trong những “thất bại ngọt ngào nhất” trong lịch sử đội bóng số 1 nước Đức.

Franz Beckenbauer nói: “Đó là một trong những thất bại ngọt ngào nhất trong lịch sử của Bayern. Chúng tôi đã thi đấu như buồn ngủ trong những phút đầu tiên trong khi Manchester United vượt trội trên mọi khía cạnh. Khi tỷ số là 3-0 nghiêng về Manchester United, tôi không dám đánh cược dù chỉ là 1 cent lên Bayern. Nhưng họ đã lội ngược dòng một cách ngoạn mục."

"Hai khoảnh khắc quyết định của trận đấu là bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 của Olic và thẻ đỏ của Rafael. Sau đó chúng tôi thi đấu bình tĩnh hơn hẳn và có bàn thắng trong mơ của Robben,” huyền thoại người Đức nhận định.

Ở một diễn biến khác, Man City có vẻ như đang muốn trêu ngươi đội bóng cùng thành phố khi lên kế hoạch chiêu mộ tiền đạo của Bayern Munich, Ivica Olic, người đã ghi hai bàn vào lưới Van der Sar, góp phần khiến Manchester United bị đá bay khỏi Champions League.

Chính phong độ cao của chân sút người Croatia trong hai trận đấu với Manchester United đã gây ấn tượng với huấn luyện viên Roberto Mancini.

Man City hiện có một hàng công khá mạnh nhưng họ đang lên kế hoạch cải tổ đội bóng trong mùa Hè này và một số ngôi sao sẽ phải hy sinh để nhường chỗ cho những người mới có thái độ thi đấu tích cực hơn.

Theo báo chí Anh, Bayern sẵn sàng đàm phán với bất kỳ đội bóng nào về trường hợp của Olic nếu nhận được lời đề nghị trị giá khoảng 6 triệu bảng. Olic gia nhập Bayern mùa Hè năm ngoài từ Hamburg theo dạng chuyển nhượng tự do với một bản hợp đồng có thời hạn ba năm./.

(TT&VH Online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục