Beckham giàu nhất làng thể thao thế giới

David Beckham xếp đầu danh sách vận động viên thể thao không mang quốc tịch Mỹ giàu nhất thế giới 2009 với thu nhập 45,2 triệu USD

Ngôi sao bóng đá người Anh của Los Angeles Galaxy David Beckham xếp đầu bảng danh sách 20 vận động viên thể thao không mang quốc tịch Mỹ giàu nhất thế giới 2009 theo xếp hạng của Sportsillustrated.

Trong danh sách 20 triệu phú thể thao hàng đầu thế giới không mang quốc tịch Mỹ này, môn thể thao "vua" bóng đá cũng đồng thời đóng góp nhiều gương mặt kiếm tiền tốt nhất với 7 cái tên.

Ngoài Beckham còn có những ngôi sao khác như Messi, Henry, Ronaldinho, Kaka, Ibrahimovic và Ronaldo.

Góp mặt trong top 20 vận động viên thể thao không mang quốc tịch Mỹ có thu nhập cao nhất thế giới trong năm 2009 còn có sự hiện diện của nhiều gương mặt danh tiếng khác trong đó giành ngôi "á quân" về số lượng tên tuổi góp mặt chỉ sau bóng đá là môn đua xe công thức 1.

5 ngôi sao đến từ thế giới tốc độ ghi danh vào top 20 vận động viên thể thao không mang quốc tịch Mỹ kiếm tiền tốt nhất thế giới năm 2009 là Kimi Räikkönen (Phần Lan), Fernando Alonso (Tây Ban Nha), Valentino Rossi (Italy), Lewis Hamilton và Jenson Button (Anh).

Đại diện cho thế giới banh nỉ trong top 20 này có "tàu tốc hành" Federer và "Hoa hậu quần vợt" Sharapova. Bóng rổ có vận động viên nổi tiếng người Trung Quốc đang chơi ở giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA Yao Ming, trong khi golf cũng có 2 gương mặt. Dĩ nhiên, không phải là Tiger Woods (quốc tịch Mỹ).

Top 20  vận động viên không mang quốc tịch Mỹ, có thu nhập cao nhất thế giới 2009
 
 1. Beckham (45,2 triệu USD)
 2. Kimi Räikkönen (40,1 triệu USD)
 4. Messi (39,9)
 5. Fernando Alonso & Valentino Rossi (35,0)
 7. Yao Ming (33,07)
 8. Lewis Hamilton (32,8)
 9. Roger Federer (29,56)
 11. Ronaldinho (27,4)
 12. Ronaldo (25,5)
 14. Thierry Henry (23,7)
 17. Maria Sharapova (21,9)
 18. Kaka (21,1)
 20. Zlatan Ibrahimovic (19,5) 
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục