Theo thống kê của Hội Rối loạn đông máu Việt Nam, tại Việt Nam, ước tính có trên 6.200 người mắc hemophilia (bệnh máu khó đông) và có khoảng trên 60% người bệnh được chẩn đoán và điều trị.
Với người bình thường khi bị chảy máu, cơ thể có một cơ chế tự nhiên để cầm máu. Còn với những người mắc bệnh Hemophilia, ngay cả những thương nhẹ cũng có thể dẫn đến chảy máu kéo dài nhiều ngày.
Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ giúp người bệnh rối loạn chảy máu có sức khỏe tốt, góp phần hạn chế tối đa những biến chứng không đáng có cho người bệnh.
Trong tháng 11, cả nước có khoảng 14,5 triệu lượt người khám chữa bệnh, khiến lũy kế 11 tháng đầu năm có hơn 161 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Từ đầu năm đến nay đã có hơn 41.300 người được quỹ bảo hiểm y tế chi trả phí khám chữa bệnh từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng và đặc biệt có 27 người được trả từ 1-4,5 tỷ đồng.