Theo một quan chức y tế thành phố Mumbai, Ấn Độ, một bệnh viện trong thành phố báo cáo 2 trẻ nhỏ tử vong và hơn 20 trẻ em khác đang được điều trị ở đây do Triệu chứng viêm đa hệ thống nhi khoa (PMIS).
Bác sỹ Kawasaki đã ghi nhận 50 ca mắc chứng rối loạn lạ trong năm 1967 kể từ khi căn bệnh trên - chủ yếu gặp phải ở trẻ nhỏ - được ghi nhận ở cấp độ quốc tế và được đặt tên là "bệnh Kawasaki.
Nghiên cứu chỉ ra trong số 434 trẻ em từ 0-18 tuổi được đưa vào một bệnh viện ở Australia với triệu chứng tương tự COVID-19, chỉ có bốn em cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.
Thống đốc bang New York, Mỹ cho biết 3 trẻ ở bang này đã tử vong do hội chứng viêm hiếm gặp được biểu hiện qua nhiều triệu chứng như sốt dai dẳng, đau bụng nghiêm trọng, mắt đỏ và nổi mẩn trên da.
Trẻ em mắc Hội chứng Viêm Đa hệ Trẻ em có triệu chứng sốt cao kéo dài, mẩn đỏ, đau bụng dữ dội, tim đập nhanh và lưỡi chuyển màu đỏ, hiện đã có 3 em tử vong ở New York, Mỹ.
Bộ trưởng Y tế Anh cho biết một số trẻ em đã tử vong dù không có vấn đề sức khỏe tiềm ẩn nào. Các nhà nghiên cứu tin rằng điều này có liên quan đến COVID-19.
Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng vừa cấp cứu kịp thời và điều trị thành công cho một bé trai 3 tháng tuổi mắc bệnh Kawasaki - một bệnh hiếm gặp và đặc biệt gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ khi mắc phải.