WHO cảnh báo nếu không có các biện pháp can thiệp ngay lập tức, tình trạng kháng thuốc kháng sinh có thể dẫn đến 10 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn cầu vào năm 2050.
Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết trong năm ngoái, nước này ghi nhận hơn 3.700 trường hợp trẻ sơ sinh mắc bệnh giang mai - tăng gấp 10 lần so với năm 2012.
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus thông báo WHO khuyến nghị sử dụng loại vaccine thứ hai có tên gọi là R21/Matrix-M để ngăn nguy cơ trẻ em mắc bệnh sốt rét.
Nâng cao năng lực về quản lý bệnh nhi cũng như ứng dụng thuốc kháng sinh trong điều trị bệnh an toàn, hợp lý, hiệu quả sẽ góp phần nâng cao chất lượng hệ thống y tế.
Trong thời gian gần đây, tại các cơ sở y tế ghi nhận trẻ đến khám và nhập viện gia tăng mạnh. Nhiều loại bệnh trẻ hay mắc trong đợt này như cúm A, cúm B, sốt virus, tay chân miệng, sốt xuất huyết...
Nấm đen là một bệnh nhiễm trùng hiếm gặp nhưng nguy hiểm do nhóm nấm mốc có tên Mucormycetes gây ra, thường xuất hiện trên những người có hệ miễn dịch suy yếu như từng mắc COVID-19, đái tháo đường…
Nấm đen là một bệnh nhiễm trùng hiếm gặp nhưng nguy hiểm do nhóm nấm mốc có tên Mucormycetes gây ra, thường xuất hiện trên những người có hệ miễn dịch suy yếu như từng mắc COVID-19, đái tháo đường…
Các nhà khoa học đã xác định được những bệnh nhi ung thư có nguy cơ nhiễm trùng nghiêm trọng liên quan giảm bạch cầu trung tính và đây được kỳ vọng là một phương pháp xét nghiệm mới.
Chiến dịch kêu gọi các cá nhân, các nhóm, tổ chức và cộng đồng thực hiện vai trò của mình để chấm dứt lạm dụng kháng sinh tại các bệnh viện, trang trại và tại mỗi hộ gia đình.
Tình trạng kháng kháng sinh khiến thế giới trở lại thời kỳ y học cách đây một thế kỷ và khiến loài người không còn khả năng tự bảo vệ trước các bệnh nhiễm trùng mà ngày nay có thể dễ dàng chữa trị.
Chế độ ăn nhiều thịt đỏ, hút thuốc lá, uống rượu, béo phì sẽ làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng. Ăn nhiều thịt đỏ, sản phẩm sữa giàu chất béo làm tăng nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến.
Việc tiếp tục nghiên cứu, phát minh và phát triển các vắcxin mới đã giúp cho tiêm chủng ngày càng trở nên hiệu quả trong việc dự phòng mắc bệnh và tử vong, chủ yếu ở trẻ em.
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 2 tuổi nếu được điều trị bằng thuốc kháng sinh quá sớm sẽ có nhiều nguy cơ bị béo phì sau này.
Theo các nhà khoa học Thụy Điển, điều kiện kinh tế gia đình, các biến chứng sau sinh, các bệnh nhiễm trùng có thể là nguyên nhân sâu xa của chứng bệnh tự kỷ.