Chủ đề năm nay kêu gọi hành động khẩn cấp để phá bỏ những rào cản, đặc biệt, cần xóa bỏ sự kỳ thị vốn đang cản trở nỗ lực loại trừ viêm gan và phòng ngừa ung thư gan.
Các trường hợp này đã gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng đồng thời đặt ra những cảnh báo quan trọng về nguy cơ từ việc tự ý sử dụng thuốc, đặc biệt là các loại thuốc được mua trên mạng.
Những bệnh nguy hiểm như ung thư, hoặc các bệnh lây nhiễm do virus, có thể gây ra “sự cạn kiệt miễn dịch” ảnh hưởng đến một loại tế bào miễn dịch được gọi là tế bào T.
Chiến lược viêm gan toàn cầu của WHO được tất cả các quốc gia thành viên tán thành, nhằm mục tiêu giảm 90% ca nhiễm viêm gan mới và 65% cả tử vong từ năm 2016 đến năm 2030.
Indonesia đã phát hiện 15 ca kể từ khi tiến hành cuộc điều tra về căn bệnh trên gần đây, song nhà chức trách chưa xác định được rõ nguyên nhân gây bệnh.
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trong những tuần gần đây khoảng 190 trẻ tại 11 quốc gia, trong độ tuổi từ 1-6, có tiền sử khỏe mạnh, đã mắc bệnh viêm gan không rõ nguyên nhân.
Học sinh sinh viên là đối tượng rất dễ mắc bệnh khi phải sống xa nhà, nếu không được trang bị các kiến thức phòng tránh có thể để lại nhiều hậu quả đáng tiếc.
Theo thống kê của ngành y tế, ở Việt Nam, tỷ lệ nhiễm viêm gan B cao nhất, nhì trong khu vực, với tỷ lệ khoảng 15% dân số nhiễm viêm gan B. Tỷ lệ nhiễm viêm gan C chiếm khoảng 2%.
Bộ Y tế và Cơ quan nghiên cứu quốc gia về HIV/AIDS và viêm gan của Pháp (ANRS) ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và y tế về HIV/AIDS và viêm gan virus.
Qua đường lây nhiễm, virus viêm gan đã khiến mỗi năm trên thế giới có hàng triệu người bị mắc căn bệnh nguy hiểm này, thuộc các thể viêm gan A, B, C, D và E.