Sau khi lò sản xuất đồng vị và dược phóng xạ của Bệnh viện Chợ Rẫy ngừng hoạt động, đồng loạt các máy chụp PET/CT tại các bệnh viện tuyến cuối phía Nam đều “đắp chiếu” do không có thuốc phóng xạ.
Trong những ngày nghỉ Lễ 30/4-1/5, Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện thành công 6 ca ghép tạng từ nguồn tạng hiến của một người chết não.
Tình trạng người bệnh suy thận mạn đang ngày càng trẻ hóa, số người cần phải lọc máu tiếp tục có xu hướng tăng là hồi chuông báo động tới tất cả mọi người.
Sáng 27/3, bé trai đang đi bộ trên đường thì bị một xe gắn máy tông vào. Sau tai nạn, bé trai bị đứt lìa bàn tay phải, được sơ cứu tại địa phương và chuyển trực tiếp lên Bệnh viện Chợ Rẫy.
Sau khi Nghị định 07 và Nghị quyết 30 được ban hành, ngay lập tức khó khăn trong mua sắm linh kiện thay thế được tháo gỡ và đến nay đã có 3/5 máy xạ trị của Bệnh viện Chợ Rẫy hoạt động trở lại.
Bệnh nhân L.V.T. (nam, sinh năm 1995, ngụ tỉnh Đồng Tháp) bị bỏng 50% độ 3 toàn thân, được các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh ghép da từ người hiến chết não.
Các bác sỹ cảnh báo tâm lý chủ quan, không tiêm vaccine của người dân sẽ khiến nguy cơ dịch COVID-19 tái bùng phát, phần lớn trong tổng số ca mắc là những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi.
Ngày 19/4, Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh đã cử Đội phản ứng nhanh gồm 13 thành viên lên đường đến tỉnh Kiên Giang xây dựng bệnh viện dã chiến, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Bệnh nhân 91 cần tiếp tục được tập luyện, phục hồi chức năng để đảm bảo sinh hoạt binh thường, có thể chuyển viện vào ngày 12/7 theo đề nghị của Đại sứ quán Anh.
Dù chức năng phổi của bệnh nhân đã có cải thiện, tuy nhiên mức độ cải thiện của phổi vẫn chưa nhiều, cần thời gian tiếp tục điều trị nhiễm trùng, hướng đến từng bước giảm các thông số, chỉ số ECMO.