Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 35 bệnh viện thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 với công suất khoảng 45.000 giường bệnh được chia thành 5 tầng tháp với vai trò, nhiệm vụ khác nhau.
Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động tăng số giường điều trị cho bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 từ 3.500 giường lên 5.000 giường bằng cách chuyển công năng nhiều bệnh viện thành nơi điều trị COVID-19.
Hiện có hơn 6.400 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại 106 cơ sở y tế trên toàn quốc từ tuyến Trung ương, tuyến tỉnh, đến tuyến huyện, phòng khám đa khoa khu vực, bệnh viện dã chiến...
Hiện tại, Thành phố Hồ Chí Minh đã có sẵn hơn 1.900 giường bệnh, trong đó có 200 giường hồi sức với máy thở, hệ thống ECMO tại các bệnh viện tuyến cuối - mỗi bệnh viện tuyến cuối có 2 hệ thống ECMO.
Trong đêm 6/5, ngành y tế TP.HCM đã triển khai lấy mẫu khẩn toàn bộ người sống chung trong căn nhà có trường hợp tái dương tính ở; tất cả 38 mẫu đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
Theo Bản tin Bộ Y tế về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, tính từ 6h đến 18h ngày 15/4, Việt Nam ghi nhận 21 ca mắc mới COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.
Đối tượng Yang Gui Bin, sinh năm 1986, quốc tịch Trung Quốc, nhập cảnh trái phép, được Công an quận 1 phát hiện và đưa đi cách ly tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi nhưng đã bỏ trốn ngày 15/3.
Ca bệnh 2554 (BN2554), nam, 46 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Nhật Bản, nhập cảnh ở Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 10/3 vừa qua và được cách ly ngay tại TP.HCM.
Giải thưởng thành tựu y khoa nổi bật năm 2020 đã vinh danh 16 thành tựu ấn tượng nhất của đội ngũ thầy thuốc Thành phố Hồ Chí Minh - như một lời tri ân đến các chiến sỹ áo trắng thầm lặng.
Những ngày Tết, bác sỹ Lê Hồng Nga không có được phút giây nghỉ ngơi đúng nghĩa, không kịp ngồi xuống ăn một bữa cơm thật đàng hoàng, cả ngày quay cuồng với điều tra, truy vết, xem xét số liệu...
Việt Nam ghi nhận thêm 53 ca mắc COVID-19 trong ngày mùng 2 Tết, trong đó có 49 ca bệnh lây nhiễm trong nước gồm 47 ca tại Hải Dương và 2 ca ở Thành phố Hồ Chí Minh; 4 ca lây nhiễm khi nhập cảnh.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn lưu ý ngành y tế TP.HCM dù số ca mắc đã giảm nhưng không nên chủ quan, cần chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng tiếp nhận số ca mắc mới nếu dịch bệnh có xu hướng gia tăng.
Trước đó, bé gái 8 tuổi mắc COVID-19 cùng gia đình trở về từ Mỹ. Sau quá trình điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, bệnh nhân khỏi bệnh và được xuất viện trở về nhà tại căn hộ ở Tháp Madives.
Ngoài ca bệnh số 1451 (BN 1451) vừa được Bộ Y tế công bố, 2 trường hợp ở Quận 1 và huyện Hóc Môn đã cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2; đến nay vẫn chưa tìm được trường hợp còn lại.
Tính từ 18h ngày 4/12 đến 18h ngày 5/12, Việt Nam ghi nhận 4 ca mắc mới (BN 1362-1365) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh (3), thành phố Đà Nẵng (1).
Ngày 1/12, Việt Nam ghi nhận 4 ca mắc mới (BN 1348-1351), trong đó có 2 ca lây nhiễm từ BN 1347 tại Thành phố Hồ Chí Minh và 2 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hải Dương.
TP.HCM xác định 2 trường hợp mắc COVID-19 mới là bệnh nhân 1342 (nam, tiếp viên của Vietnam Airlines) và bệnh nhân 1347 (nam, giáo viên tiếng Anh, bạn của bệnh nhân 1342).
Từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 13/11, Việt Nam ghi nhận thêm ba trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 nhập cảnh từ Pháp, đã được cách ly ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong đó có 3 bệnh nhân tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ và một bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, nâng tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi bệnh lên 126 người.