Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết tính đến sáng 23/3, tỉnh có 87.354 bệnh nhân COVID-19 đang phải điều trị; hàng ngày số lượng ca nhiễm còn nhiều nhưng tình hình dịch được kiểm soát.
Ở tuyến đầu chống dịch, đối diện với muôn vàn khó khăn, thậm chí chứng kiến cả ranh giới giữa sự sống và cái chết, nhưng nhiều y bác sỹ vẫn không chùn bước, nản chí...
Khu Điều trị Bệnh nhân COVID-19 Thới Hòa (thị xã Bến Cát) trực thuộc Bệnh viện dã chiến số 1 có quy mô 5.300 giường. Bệnh viện dã chiến số 3 có quy mô 3.000 giường tại trường ĐH Việt Đức, Bình Dương.
Số ca mắc COVID-19 đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua con số 7.000 trường hợp và dự báo còn tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới.
Tối 2/7, rạng sáng 3/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, triển khai xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 ở Chợ đầu mối; UBND tỉnh Long An quyết định lập Bệnh viện dã chiến....
Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang cho biết tính đến ngày 26/5 có 1.613 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị, 18 bệnh nhân đang phải thở oxy, 4 bệnh nhân tiên lượng nặng, thở máy không xâm nhập...
Theo Bản tin của Bộ Y tế về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, tính từ 6h đến 18h ngày 6/3, Việt Nam ghi nhận thêm 6 ca mắc mới tại Hải Dương và đã được cách ly tập trung.
Bệnh viện dã chiến số 3 của Hải Dương để điều trị bệnh nhân COVID-19 đặt tại địa điểm Trung tâm thực hành thực nghiệm - Trường Đại học Sao Đỏ dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 6/2.
Để đáp ứng yêu cầu cấp bách hiện nay của Hải Dương trong điều trị bệnh nhân COVID-19, trước mắt tại Bệnh viện dã chiến số 3 sẽ lắp đặt 200 giường bệnh.