Bệnh Whitmore là căn bệnh kháng kháng sinh hiếm gặp, gây ra bởi một loạt vi khuẩn được tìm thấy trong đất hoặc bùn, thường xuất hiện ở các vùng nhiệt đới sau mưa lớn hoặc lũ lụt.
Sở Y tế tỉnh Lào Cai cho biết tỉnh ghi nhận 1 trường hợp người dân ở xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên mắc bệnh Whitmore và khuyến cáo người dân vùng lũ cần chủ động phòng bệnh Whitmore sau lũ.
Hai bệnh nhân trú tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn, cả hai nhập viện trong tình trạng nặng, suy hô hấp phải thở máy, nhiễm trùng huyết, suy đa tạng, viêm-tràn dịch màng phổi, có ổ áp xe ở gan và mô mềm.
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, bệnh nhân là P.Đ.V (sinh năm 1983, tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột), bị sốt kèm đau tức vùng lưng khoảng 20 ngày trước.
Tại Việt Nam, bệnh Whitmore xuất hiện rải rác qua các năm tại một số địa phương và các ca bệnh gần đây nhất được phát hiện tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, trong đó đã có trường hợp tử vong.
Vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây bệnh Whitmore sống trong đất, nước bị nhiễm khuẩn và xâm nhập vào cơ thể chủ yếu qua da khi có vết thương hở tiếp xúc trực tiếp với đất, nước bị nhiễm khuẩn.
Vi khuẩn Burkholderia pseudomallei được phát hiện trong mẫu đất và vũng nước ở vùng Bờ Vịnh, miền Nam Mississippi, khi giới chức y tế tiến hành điều tra 2 trường hợp mắc bệnh Whitmore tại khu vực này.
Theo Bộ Y tế, bệnh Whitmore gặp ở tất cả các độ tuổi, cả ở nam và nữ, gặp nhiều hơn ở người có nghề nghiệp tiếp xúc trực tiếp và thường xuyên với đất, nước.
Theo người nhà bệnh nhân, bệnh nhân nữ, sinh năm 2013, khởi phát bệnh cách ngày nhập viện khoảng 10 ngày với triệu chứng sốt cao, kèm sưng, đau vùng mang tai 2 bên.
Các đợt mưa lũ kéo dài làm cho môi trường ô nhiễm tại miền Trung tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển nên trong thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận thêm nhiều trường hợp mắc bệnh Whitmore.
Hai trường hợp trẻ tử vong cùng chung kết quả dương tính với vi khuẩn gây bệnh Whitmore trong một gia đình tại Hà Nội bị bệnh cách nhau thời gian ngắn là điều đáng lưu tâm.
Nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm Whitmore có ở mọi đối tượng, từ trẻ sơ sinh đến người già, từ người khỏe mạnh đến người có hệ miễn dịch yếu, hiện nay vẫn chưa có vắcxin phòng căn bệnh nguy hiểm này.
Bệnh Whitmore không có triệu chứng rõ ràng, dễ nhầm lẫn với nhiều bệnh khác nhưng có thể gây tử vong nhanh chóng, với tỷ lệ tử vong có thể lên đến 50-60%.
Cả ba trường hợp khi đến viện đều trong tình trạng bệnh cảnh áp xe viêm tuyến nước bọt màng tai, bệnh tình đã nặng do điều trị như mắc quai bị tại nhà.
Bệnh Whitmore không có biểu hiện giống như các loại nhiễm trùng khác, khi chọc dịch, làm test nhanh xét nghiệm, ở thời gian đầu không phát hiện ra vi khuẩn, đây là căn bệnh chưa có vắcxin phòng.