Nhân hàng loạt vụ sạt lở nghiêm trọng liên tiếp diễn ra gần đây, trong đó có Đà Lạt, phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài về ứng xử của con người với thiên nhiên.
Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang xử phạt chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Lái Thiêu, Công ty TNHH M thành viên Bảo Ân 40 triệu đồng do làm nền ximăng và 2 bờ kè trên dòng sông Luông Đông.
Sau phản ánh của TTXVN, Đội kiểm tra Quy tắc đô thị huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đã lập hồ sơ tham mưu xử phạt, hoàn thiện hồ sơ xử lý với các dự án du lịch “bêtông hóa” sông Luông Đuông.
Nhiều khu du lịch sinh thái, khu cắm trại dã ngoại đang sử dụng bêtông để đắp đập, be bờ, san nền tại sông Luông Đông gây ảnh hưởng đến nguồn nước, tiềm ẩn nguy cơ bị sạt lở vào mùa mưa.
Một ngôi đình có kiến trúc đẹp, gắn bó bao đời nay với người dân thôn Lương Xá, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) bị phá bỏ và được xây dựng mới bằng bêtông.
Nguyên nhân chính gây ra tình trạng ngập lụt tại Thành phố Hồ Chí Minh không phải do địa hình thấp hay do biến đổi khí hậu-nước biển dâng mà do tác động của quá trình đô thị hóa thiếu hợp lý.
Gần 4 năm trôi qua, sức sống mới đã trở lại trên bản Chu Va khi gia đình các nạn nhân nhận được giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí của Nhà nước và các tổ chức, cá nhân đã vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.