Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh được giảm án 1 năm tù
Tòa phúc thẩm chấp nhận giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo Đỗ Anh Dũng, tuyên án 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" - giảm 1 năm tù so với án sơ thẩm.
Tòa phúc thẩm chấp nhận giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo Đỗ Anh Dũng, tuyên án 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" - giảm 1 năm tù so với án sơ thẩm.
Bị cáo Đỗ Anh Dũng cho rằng đây là một thương vụ đầu tư, huy động vốn để đưa vào kinh doanh bất động sản, có tài sản đảm bảo; về động cơ thì không có mục đích lừa đảo nên mới xin giảm nhẹ hình phạt.
Trong đơn kháng cáo, bị cáo Đỗ Anh Dũng trình bày các tình tiết giảm nhẹ cho mình về việc hậu quả vụ án đã được khắc phục hoàn toàn, bị cáo đã nỗ lực nộp lại toàn bộ số tiền đã thu của các bị hại.
Vụ án Tân Hoàng Minh khép lại với một bản án hợp tình, hợp lý, song vẫn để lại nỗi day dứt bởi các bị cáo hoàn toàn có thể tránh rủi ro nếu tìm hiểu kỹ lưỡng pháp luật khi lập kế hoạch kinh doanh.
Bị cáo Đỗ Anh Dũng bị Viện Kiểm sát đánh giá là người giữ vai trò chỉ đạo toàn bộ hoạt động phát hành 9 gói trái phiếu để huy động tiền trái pháp luật cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Bị cáo Đỗ Anh Dũng khẳng định chịu trách nhiệm trả các khoản tiền lãi trong các hợp đồng đến hạn trước khi bị bắt giam, còn khoản tiền lãi sau khi bị bắt thì tuân theo quyết định của Hội đồng xét xử.
Bị cáo Đỗ Anh Dũng thừa nhận có việc chạy dòng tiền ảo để mua lại các trái phiếu, phương án phát hành trái phiếu đều là tạo dựng, không có việc hợp tác đầu tư kinh doanh...