Nan giải bài toán thiếu giáo viên nhưng vẫn phải tinh giản biên chế
Biên chế giáo viên được giao tại Quảng Trị đang thiếu 10,2% so với quy định nhưng tỉnh lại phải tiếp tục thực hiện tinh giản theo lộ trình, riêng năm 2026 phải giảm 999 chỉ tiêu.
Biên chế giáo viên được giao tại Quảng Trị đang thiếu 10,2% so với quy định nhưng tỉnh lại phải tiếp tục thực hiện tinh giản theo lộ trình, riêng năm 2026 phải giảm 999 chỉ tiêu.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk phê duyệt 248 trường hợp nghỉ việc theo chính sách, đồng thời yêu cầu rà soát, bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, gắn với phân bổ biên chế toàn tỉnh.
Tổng số trụ sở công cấp tỉnh của 52 tỉnh, thành phố thực hiện sắp xếp là 38.182 trụ sở; số lượng trụ sở công dự kiến tiếp tục sử dụng là 33.956, số lượng trụ sở công dự kiến dôi dư là 4.226.
Dự thảo luật Cán bộ, công chức quy định rõ việc đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức phải căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm và năng lực, kết quả thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức.
Theo ước tính của Sở Nội vụ Nghệ An, mỗi đơn vị hành chính cấp xã mới dự kiến sẽ được bố trí 60 cán bộ, công chức. Như vậy tổng số cán bộ, công chức cấp xã mới sau sắp xếp sẽ khoảng 7.800 người.
Các trường hợp đang thực hiện giải quyết chính sách, chế độ do sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy mà nghỉ việc sau ngày 1/1/2025 đều được áp dụng theo quy định tại Nghị định 67/2025/NĐ-CP.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định mới bổ sung nhiều nhóm cán bộ, công chức, viên chức vào diện hưởng chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP khi sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Bộ Nội vụ khẳng định nguồn kinh phí đã dự kiến bố trí từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ khi sắp xếp bộ máy vẫn đáp ứng được cho việc mở rộng phạm vi và đối tượng áp dụng Nghị định số 178/2024/NĐ-CP.
Bộ Nội vụ đang gấp rút triển khai xây dựng, ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 178/2024/NĐ-CP để các địa phương có căn cứ thực hiện chính sách khi sắp xếp bộ máy.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tiếp tục theo dõi, đóng góp ý kiến để Quốc hội ngày càng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.
Các địa phương đã ban hành quyết định phê duyệt danh sách cán bộ nghỉ hưu sớm, thôi việc khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Bên cạnh trợ cấp theo quy định, một số tỉnh thành còn có chính sách hỗ trợ thêm.
Các tỉnh Phú Yên, Phú Thọ và Lào Cai đã tiến hành công bố các quyết định liên quan đến sắp xếp, tinh gọn bộ máy đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.
Hội nghị công bố các quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW đã được các tỉnh Bến Tre, Bình Phước, Đắk Lắk tổ chức.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định về tổ chức bộ máy; Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông báo cáo về cán bộ, công chức, viên chức đăng ký nghỉ hưu trước tuổi.
Các bộ, ban, ngành, đơn vị, địa phương phải có quyết tâm chính trị rất cao để đẩy mạnh cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trong kỷ nguyên mới.
Trong quá trình thực hiện tinh gọn bộ máy, tỉnh Bắc Ninh sẽ xem xét bổ sung chính sách hỗ trợ của địa phương nhằm động viên khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức.
Người dân kỳ vọng việc sáp nhập sẽ tạo đòn bẩy để các đơn vị phát triển vượt bậc; cuộc sống của người dân sẽ ngày càng được nâng cao; thế hệ con cháu sẽ được thụ hưởng thành quả từ chủ trương lớn này.
Theo Bộ Nội vụ, các cơ quan, tổ chức phải thực hiện rà soát, đánh giá với tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 3 năm gần nhất theo 4 tiêu chí.
Tỉnh Long An thực hiện tinh giản biên chế để đảm bảo tinh gọn tổ chức bộ máy, phù hợp tình hình, đặc điểm của cơ quan, đơn vị; thời gian chậm nhất ngày 20/12/2024.
Sau khi bỏ phiếu kín, với số phiếu tuyệt đối 100% đại biểu có mặt, ông Trần Phong được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình.