Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nhấn mạnh quyết định của Nga đình chỉ tham gia New START là không thể thay đổi "bất chấp bất kỳ biện pháp hay hành động đáp trả nào từ phía Mỹ."
G7 muốn áp dụng 2 mức giá trần cho các sản phẩm dầu mỏ của Nga kể từ tháng 2 tới, một cho các sản phẩm được giao dịch ở mức cao và một cho những sản phẩm được giảm giá.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nêu rõ Nga không đe dọa sử dụng loại vũ khí này nhằm vào các nước khác, đồng thời để ngỏ khả năng Nga thực hiện các biện pháp đáp trả phù hợp.
Thủ tướng Anh Boris Johnson nhấn mạnh nước này sẽ có những hành động cần thiết để bảo vệ lợi ích, song cho biết mối quan hệ gắn kết hai phía là lớn hơn nhiều những bất đồng hiện nay.
Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang, sau khi Tổng thống Donald Trump lên tiếng đề nghị các công ty Mỹ tìm phương án thay thế cho hoạt động sản xuất tại Trung Quốc.
Trung Quốc đã thông báo áp thuế đối với hàng hóa Mỹ trị giá 60 tỷ USD, nhằm đáp lại quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD.
Trung Quốc ngày 18/7 cho biết, nước này sẽ buộc phải tiến hành thêm các biện pháp để đền bù thiệt hại bắt nguồn từ việc Mỹ áp thuế đối với mặt hàng nhôm và thép nhập khẩu.
Hãng thông tấn RIA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 12/6 cho biết nước này sẽ cân nhắc các biện pháp đáp trả những lệnh trừng phạt mới của Mỹ.
Bộ Thương mại Trung Quốc đã ra tuyên bố chỉ trích các biện pháp của Mỹ chống hoạt động đầu tư của Trung Quốc, đồng thời khẳng định Bắc Kinh có quyền đưa ra các biện pháp đáp trả.
Nghị sỹ Quốc hội Pháp Delphine O cho biết EU đang xem xét cách thức để bảo vệ các công ty của khối này tại Iran cũng như các biện pháp đáp trả sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 21/4 tuyên bố cơ quan nguyên tử của nước này đã chuẩn bị sẵn các phản ứng nếu Mỹ từ bỏ thỏa thuận hạt nhân ký kết giữa Tehran và Nhóm P5+1 năm 2015.
Nga sẽ hạn chế các chuyến bay giám sát quân sự của Mỹ trên vùng trời nước này từ ngày 1/1 năm sau, nhằm đáp trả việc Washington kiềm chế các chuyến bay tương tự của Nga trên vùng trời Mỹ.
Phát ngôn viên của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Rose Gottemoeller, cho biết nước này và các đồng minh sẵn sàng có các biện pháp đáp trả nếu Nga quyết định rút khỏi Hiệp ước tên lửa tầm trung và tầm ngắn.
Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga khẳng định Moskva không thể làm ngơ trước các hành động tăng cường sức ép của Mỹ và buộc phải áp dụng các biện pháp đáp trả.
Tổng thống Putin ngày 5/8 đã ra lệnh cho chính phủ của ông đề ra một biện pháp đáp trả các lệnh trừng phạt kinh tế của Phương Tây, được áp đặt sau cáo buộc Moskva hậu thuẫn quân ly khai ở Ukraine.