Việt Nam kêu gọi các bên chấm dứt ngay chiến sự, không có hành động gây leo thang căng thẳng, ưu tiên bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự; tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động nhân đạo.
Armenia và Azerbaijan không đưa ra tuyên bố chính thức sau cuộc gặp ba bên bên lề Hội nghị An ninh Munich, song cam kết tránh xung đột cho thấy căng thẳng giữa hai nước có dấu hiệu hạ nhiệt.
Trả lời câu hỏi về căng thẳng leo thang ở Trung Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ Việt Nam lên án mạnh mẽ hành động tấn công bạo lực nhằm vào dân thường, cơ sở nhân đạo và hạ tầng thiết yếu.
Trung Quốc hối thúc các bên ngừng bắn và nối lại đàm phán hòa bình, cũng như kiềm chế, tránh làm trầm trọng thêm căng thẳng, ngăn chặn cuộc khủng hoảng tại Ukraine vượt khỏi tầm kiểm soát.
Phó Trưởng Phái đoàn Lê Thị Minh Thoa khẳng định Việt Nam luôn đề cao nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình nêu tại Điều 33 của Hiến chương Liên hợp quốc.
Đại sứ Đặng Đình Quý kêu gọi tất cả các bên liên quan chấm dứt ngay lập tức leo thang bạo lực, kiềm chế tối đa và tránh các hành động và phát ngôn làm phức tạp thêm căng thẳng.
Chuyên gia Nga nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trước hết là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản cho biết nước này phản đối bất kỳ hành động nào làm gia tăng căng thẳng trên Biển Đông và kiên trì ủng hộ nguyên tắc thượng tôn pháp luật trên các vùng biển.
Theo Tiến sỹ Dmitri Mosyakov, Việt Nam kiên trì đường lối giải quyết xung đột tại Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, luôn ủng hộ việc sớm hoàn thành và thực thi COC.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc về những thành tựu trong xây dựng, phát triển đất nước và đi sâu cải cách mở cửa trong thời gian qua.
Tổng thống U Win Myint và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ nhận định quan hệ Đối tác Hợp tác Toàn diện giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp, với nhiều chuyển biến tích cực trong các lĩnh vực.
Nga hy vọng bất đồng chính trị gia tăng sẽ được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình, trong khuôn khổ Hiến pháp của Kyrgyzstan và luật pháp hiện hành; lưu tâm tới sự ổn định của Kyrgyzstan.
Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), tổ chức lớn nhất thế giới bao gồm các quốc gia chủ yếu là người Hồi giáo, đã thông qua một nghị quyết kêu gọi Ấn Độ và Pakistan giảm leo thang căng thẳng.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhất trí ủng hộ các nỗ lực của Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi nhằm đảm bảo tiến trình chuyển giao quyền lực tại Gambia.
Saudi Arabia cho rằng ông Putin không nên bày tỏ sự ủng hộ đối với Trung Đông trong khi thổi bùng sự bất ổn bằng cách hậu thuẫn Tổng thống Syria Bashar al-Assad.