Hội thảo khoa học quốc tế "Đoàn kếtliên minh chiến đấu Lào-Việt Nam đánh bại cuộc hành quân Cù Kiệt của Đế quốc Mỹtrên chiến trường Cánh đồng Chum-Xiêng Khoảng" tại thị xã Phonsavan đã kết thúc sáng 14/9 sau gần hai ngày làm việc thảo luận sôi nổi.
Ông Tô Huy Rứa - Ủy viênBộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Ðảng Cộngsản Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Dự án Biên soạn lịch sử quan hệ đặc biệt ViệtNam-Lào đã thay mặt Chủ tịch đoàn, tổng kết hội thảo.
Ông Tô Huy Rứa cho biết với gần 30 bản tham luận, hội thảo đã tập trung làm sángtỏ hơn một số nội dung cơ bản về vị trí chiến lược của Cánh đồng Chum-XiêngKhoảng trong lịch sử Cách mạng Lào; sự thống nhất về chiến lược, đường lối đoànkết hai dân tộc cùng đánh Mỹ trên chiến trường Cánh đồng Chum-Xiêng Khoảng;thắng lợi trên chiến trường Cánh đồng Chum-Xiêng Khoảng - biểu tượng sinh độngcủa tình đoàn kết đặc biệt và liên minh chiến đấu Việt-Lào.
Các bản tham luận đã tập trung phân tích sâu sắc vai trò lãnh đạo tài tình, sắcbén của Đảng đối với từng chiến trường của ba nước Đông Dương, trong đó Lào làmột chiến trường quan trọng, Đông Dương là một chiến trường thống nhất, đồngthời khẳng định vị trí chiến lược của Cánh đồng Chum-Xiêng Khoảng và tinh thầnchiến đấu anh dũng của liên quân Việt-Lào đánh bại liên quân phản cách mạng doMỹ cầm đầu, làm sinh động thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt-Lào được haiĐảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước tạo dựng ngay trong quá trình đấu tranhgiải phóng dân tộc.
Trong tình hình mới, trước những thời cơ và thách thức, Việt Nam và Lào luônluôn khẳng định không ngừng củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyềnthống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện, coi đây là quy luật pháttriển, là một trong những nhân tố cơ bản quyết định thắng lợi của sự nghiệp xâydựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước, là tài sản vô giá của hai dân tộc cần phảitruyền tiếp cho các thế hệ mai sau.
Trong khuôn khổ hội thảo các đại biểu có chương trình giao lưu và đi thăm lạichiến trường xưa./.
(TTXVN/Vietnam+)