Bin Hammam rút khỏi cuộc đua chức Chủ tịch FIFA

Quyết định này được đưa ra chỉ một ngày trước khi ông bin Hammam phải ra điều trần trước Ủy ban Đạo đức vì cáo buộc nhận hối lộ.

Ngày 28/5, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á Mohamed Bin Hammam đã quyết định rút khỏi cuộc đua tranh chức chủ tịch FIFA, chỉ một ngày trước khi phải ra điều trần trước ủy ban Đạo đức của FIFA.

Ông bin Hammam, 62 tuổi, người Qatar, là đối thủ duy nhất của đương kim Chủ tịch FIFA Sepp Blatter dự định được tổ chức trong cuộc họp Đại hội đồng FIFA vào ngày 1/6 tại Zurich, Thụy Sĩ.

Giải thích về quyết định rút lui, ông bin Hammam ông không muốn “thanh danh của FIFA bị vấy bẩn bởi cuộc đua giữa hai cá nhân,” “đồng thời luôn đặt quyền lợi của người hâm mộ lên hàng đầu.”

Ông bin Hammam đã bị Tổng thư ký LĐBĐ CONCACAF Chuck Blazer cáo buộc đã có hành vi hối lộ Chủ tịch CONCACAF Jack Warner cùng một số quan chức LĐBĐ Caribbean để thu thập phiếu bầu. Với lý do đó, ông bin Hammam đã bị ủy ban Đạo đức yêu cầu ra điều trần vào ngày 29/5.

Sau đó, ông bin Hammam cũng đã lên tiếng cho rằng đó là một hành vi hạ uy tín của ông, đồng thời cáo buộc Chủ tịch FIFA Sepp Blatter có hành vi tham nhũng. Thậm chí, ông bin Hammam còn gửi thư cho hàng loạt phóng viên quốc tế, trong đó có cả các phóng viên Việt Nam, để “cung cấp những bằng chứng về hành vi tham nhũng của ông Blatter.”

Những cáo buộc này cũng khiến ngài đương kim Chủ tịch FIFA phải ra điều trần trước ủy ban Đạo đức vào ngày hôm nay, nên ông đã không thể có mặt trong trận chung kết Champions League giữa Barcelona và Manchester United tại sân Wembley ở London.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các nhà quan sát thì những bằng chứng của bin Hammam là “quá yếu,” không đủ để buộc tội ông Blatter. Và trong cuộc đua giữa hai nhân vật thì ông bin Hammam đã yếu thế hơn rõ ràng, dù ông đã rất tích cực đi vận động tranh cử (từng sang Việt Nam hồi tháng Tư).

Và giờ, với việc ông bin Hammam rút lui thì nhiều khả năng ông Blatter sẽ tiếp tục tại vị trên chiếc ghế quyền lực của FIFA thêm bốn năm nữa. Nhưng theo nhiều nhà quan sát thì có thể ông Blatter sẽ chỉ ngồi chiếc ghế này đến năm 2014 rồi chỉ định Chủ tịch UEFA Michel Platini làm Chủ tịch tạm quyền của FIFA, mở đường cho cựu danh thủ người Pháp giành chiến thắng trong cuộc bầu cử diễn ra sau đó một năm. Ông Blatter đã giữ chức Chủ tịch cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới từ năm 1998, thay cho ông Joao Havenlange người Brazil, người đã nắm quyền trong suốt 24 năm.

Thời gian gần đây, FIFA thường xuyên phải đối mặt với những bê bối. Hồi đầu tháng, cựu Chủ tịch LĐBĐ Anh David Triesman đã tố cáo bốn thành viên trong ban chấp hành FIFA, bao gồm Chủ tịch LĐBĐ châu Phi Issa Hayatou, Chủ tịch LĐBĐ CONCACAF Jack Warner, Chủ tịch LĐBĐ Brazil Ricardo Teixeira và Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Worawi Makudi đã có hành vi nhận hối lộ để đổi lấy phiếu bầu của họ trong cuộc bầu chọn quốc gia đăng cai World Cup 2022 mà Qatar của ông bin Hammam đã giành chiến thắng. LĐBĐ Anh sau đó cũng đã tuyên bố sẽ không tham gia vào cuộc bầu cử chức Chủ tịch FIFA vào 1/6 tới./.

 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục