Blatter trắng án

Sepp Blatter trắng án, Bin Hammam bị “treo giò”

Ủy ban Đạo đức đã bác bỏ những cáo buộc tham nhũng nhắm vào đương kim Chủ tịch Blatter, trong khi Bin Hamma bị đình chỉ công tác.

Ủy ban Đạo đức của FIFA ngày 29/5 đã bác bỏ những cáo buộc tham nhũng nhắm vào đương kim Chủ tịch Sepp Blatter, đồng thời ra quyết định đình chỉ công tác đối với hai quan chức hàng đầu là Mohamed bin Hammam và Jack Warner, trong vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử tổ chức này.

Ông Bin Hammam, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á, người trước đó vừa tuyên bố rút khỏi cuộc đua giành chức Chủ tịch FIFA và ông Jack Warner, Chủ tịch LĐBĐ CONCACAF, đang bị điều tra tội hối lộ và nhận hối lộ trong cuộc tranh cử chức Chủ tịch FIFA.

Và như vậy, với việc được Ủy ban Đạo đức xác định là vô tội, công với việc đối thủ duy nhất là bin Hamma rút khỏi cuộc đua, Chủ tịch Blatter coi như không còn trở ngại nào để tiếp tục nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp trên cương vị người đứng đầu cơ quan quyền lực của bóng đá thế giới.

Trong khi đó, ông Bin Hammam và Warner được cho là đã có thỏa thuận ngầm, mà theo đó, ông Bin Hammam sẽ trả cho LĐBĐ Caribbean 40.000 USD cho mỗi lá phiếu bầu. Điều đáng nói là cả hai ông này đều là thành viên trong ủy ban thường vụ của FIFA gồm 24 thành viên, có quyền quyết định những vấn đề quan trọng nhất của bóng đá thế giới. Nhưng từ cuối năm ngoái đến nay, đã có tổng cộng 10 thành viên trong bị nghi dính líu đến những vụ tham nhũng, hối lộ.

Trước Bin Hammam và Warner thì đã có hai thành viên là các ông Temarii, nguyên Chủ tịch LĐBĐ châu Đại dương, và Adamos, quan chức người Nigeria, bị đình chỉ vì có hành vi bán phiếu bầu chọn quốc gia đăng cai World Cup 2018 và 2022. Hai ông này sau đó đã bị tước quyền bỏ phiếu trong cuộc bầu chọn nói trên.

Và giờ thì Bin Hammam và Warner sẽ lập tức bị đình chỉ mọi hoạt động liên quan tới bóng đá, đồng thời cũng không được tham dự cuộc họp Đại hội đồng tổ chức vào ngày 1/6 tới đây, nơi Blatter sẽ tái ứng cử cương vị mà ông nắm giữ từ năm 1998./.

 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục