Iran đã quyết định cấm sử dụng máy nhắn tin và bộ đàm trên tất cả các chuyến bay sau khi loạt vụ nổ các thiết bị này tại Liban khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương.
Tất cả hành khách đi trên các chuyến bay đến, hoặc đi cũng như quá cảnh qua Dubai đều bị cấm mang máy nhắn tin và bộ đàm trong hành lý ký gửi hoặc hành lý xách tay.
Đối tượng Jose, 39 tuổi, đã mất tích trong chuyến công tác đến Mỹ trong tuần qua; làm việc tại tập đoàn truyền thông DN Media Group vốn được cho là mắt xích trong chuỗi cung ứng máy nhắn tin.
Một quan chức an ninh cấp cao của IRGC cho biết lực lượng này đang tiến hành hoạt động quy mô lớn để kiểm tra tất cả các thiết bị, không chỉ thiết bị liên lạc.
Hãng tin ABC News trích dẫn nguồn tin tình báo Mỹ cho biết Israel đã tham gia vào quá trình sản xuất máy nhắn tin gây phát nổ trên khắp Liban và nước này đã mất ít nhất 15 năm để chuẩn bị.
Cùng với giao tranh qua biên giới, việc máy nhắn tin và bộ đàm phát nổ một lần nữa làm hiện lên "bóng ma" một cuộc chiến tổng lực giữa Israel và Hezbollah và kéo cả khu vực vào vòng xoáy bạo lực.
Nguồn tin từ Liban cho biết thuốc nổ PETN, một trong những loại thuốc nổ mạnh nhất, được cài vào hộp pin của các thiết bị trên một cách tinh vi nên cực kỳ khó phát hiện.
Liên hợp quốc bày tỏ lo ngại về sự gia tăng mạnh mẽ các hành động thù địch giữa hai bên tại đường Xanh - phân chia ranh giới giữa Liban với Israel và khu vực Cao nguyên Golan mà Tel Aviv kiểm soát.
Phái đoàn Liban cho biết điều tra sơ bộ cho thấy các thiết bị phát nổ đã được gài sẵn thuốc nổ một cách chuyên nghiệp trước khi vào Liban và được kích nổ bằng cách gửi email đến những thiết bị đó.
Cục Hàng không Dân dụng nước này đã yêu cầu các hãng có chuyến bay xuất phát từ Beirut thông báo với hành khách việc máy nhắn tin và bộ đàm bị cấm mang lên cho đến khi có thông báo mới.
ICOM cho biết không thể xác nhận các máy bộ đàm liên quan đến vụ nổ ở Liban có phải do công ty này vận chuyển hay không và pin dùng trong thiết bị đã được ngừng bán và ngừng sản xuất từ 10 năm trước.
Nhiều chủ tàu than khó khi tiền lắp thiết bị lên tới hàng chục triệu đồng trong khi tàu chỉ hoạt động trong quãng đường ngắn nên thiết bị này không thật sự cần thiết, tăng thêm gánh nặng cho dân.
Ngày 1/7, Hàn Quốc và Triều Tiên đã mở lại một kênh thông tin liên lạc trên biển, theo đó lần đầu tiên trong một thập kỷ qua, các tàu biển từ hai bên có thể kết nối qua sóng radio.
Theo nhà phân tích quân sự tại Hong Kong, Trung Quốc hiện sở hữu hệ thống radar tần số siêu cao với phạm vi phát hiện hàng nghìn km, có thể phát hiện được cả tên lửa đạn đạo liên lục địa.
Thông tin ban đầu, tàu TH 93666 TS đang ở vùng biển của tỉnh Quảng Ngãi. Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đang khẩn trương cứu hộ tàu TH 93666 TS.
Trang mạng WikiLeaks ngày 2/4 đã đăng tải một tài liệu nghe lén được cuộc thảo luận nội bộ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) liên quan việc hỗ trợ cho Hy Lạp.