Đoàn Quân đội Hoàng gia Campuchia (RCAF), do Đại tướng Chieng Am, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng dẫn đầu, đã đến đặt vòng hoa viếng tại Đài tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Chansamone Chanyalath khẳng định mọi thành quả cách mạng Lào đều có sự giúp đỡ to lớn, quý báu, chí nghĩa chí tình của Đảng, Nhà nước và Quân đội Việt Nam.
Đêm 14/7 tại Vientiane, vở kịch “Chung một chiến hào” do nghệ sỹ Lào dàn dựng dựa trên những câu chuyện có thật về cuộc sống, chiến đấu của bộ đội tình nguyện Việt Nam, đã được công diễn.
Với lịch sử đoàn kết gắn bó, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện trong suốt nửa thế kỷ qua, quan hệ Việt Nam-Campuchia có nhiều tiềm năng để phát triển mạnh mẽ, toàn diện trong thời gian tới
26 hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện và các cán bộ, bộ đội, lưu học sinh Lào hy sinh trong thời kỳ kháng chiến và khi làm nhiệm vụ quốc tế đã được an táng Nghĩa trang liệt sỹ huyện Bá Thước.
Chuyến thăm hữu nghị chính thức của Chủ tịch Lào Bounnhang Vorachith tới Việt Nam từ 25-27/4 nhằm tiếp tục khẳng định tình đoàn kết gắn bó, tin cậy, thủy chung của hai Đảng, hai Nhà nước.
Với sự giúp đỡ của bộ đội tình nguyện Việt Nam, năm 1971-1972, quân đội Lào đã giải phóng Cao nguyên Boloven và chiến dịch này trở thành biểu tượng tình đoàn kết Việt Nam-Lào.
Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia đã tổ chức tiếp nhận và bàn giao tòa nhà Sở chỉ huy Bộ Tư lệnh, công trình do Bộ Quốc phòng Việt Nam viện trợ.