Từ đầu năm đến nay, tại Quảng Trị có gần 1.000 ca mắc sốt xuất huyết, tập trung nhiều nhất là các huyện Vĩnh Linh, Cam Lộ, Hướng Hóa, Gio Linh, thành phố Đông Hà...
Từ đầu năm đến ngày 25/8, cả nước ghi nhận 66.386 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 14 ca tử vong ở Đồng Nai, Đắk Lắk, Phú Yên, Bình Phước, Bình Thuận, TP.HCM, Khánh Hòa, Kiên Giang và Long An.
Tuần qua, Hà Nội ghi nhận 20 ca mắc sốt xuất huyết (tăng 4 ca so với tuần trước đó), nâng số ca mắc sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay lên 268 ca, tăng gần 7 lần so với cùng kỳ năm trước.
Số ca mắc sốt xuất huyết tuần qua tại Hà Nội giảm 74,8% so với tuần trước; toàn thành phố có 19.670 ca mắc bệnh này trong năm 2022, tăng gần 6 lần so với cùng kỳ năm 2021.
Từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 354.280 trường hợp mắc sốt xuất huyết và 133 ca tử vong, tăng tương ứng 5 lần và 107 trường hợp so với cùng kỳ năm 2021.
Theo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 2.832 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 42 trường hợp nặng và 3 trường hợp tử vong.
Thủ tướng yêu cầu giám sát chặt chẽ tình hình, phát hiện sớm, cấp cứu điều trị kịp thời người bệnh sốt xuất huyết, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong; xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện.
Để chủ động phòng bệnh sốt xuất huyết cho bản thân, gia đình và mọi người xung quanh, người dân cần diệt muỗi, lăng quăng/bọ gậy và phòng chống muỗi đốt.
Thời tiết đang thuận lợi cho sự phát triển của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết, nguy cơ số người mắc bệnh tiếp tục gia tăng mạnh nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
Đồng bằng sông Cửu Long đang vào cao điểm của mùa mưa nên tạo điều kiện cho bọ gậy, muỗi sinh sôi, phát triển. Đây chính là nguyên nhân làm bùng phát dịch sốt xuất huyết.
Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết và Zika để tiến hành xử lý ổ dịch kịp thời.
Tại Việt Nam, theo kết quả báo cáo từ các đơn vị kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu quốc tế, trong thời gian từ tháng 12/2015 đến nay chưa ghi nhận trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do virus Zika.
Từ tháng 4 đến nay, nhờ tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội đã giảm so với đỉnh dịch năm 2009.
Bác sỹ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng Đà Nẵng cho biết, toàn thành phố ghi nhận 277 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 85 trường hợp so với cùng kỳ năm 2014.
Theo thông tin từ Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, trong ba tháng cuối năm, thành phố Hà Nội sẽ chi thêm 14 tỷ đồng để khống chế dịch sốt xuất huyết trên địa bàn.
Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết Bộ Y tế vừa có quyết định thành lập 10 đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết năm 2015 tại 20 tỉnh, thành phố.
Ngành y tế Khánh Hòa tập trung tổ chức chiến dịch diệt bọ gậy trên địa bàn toàn tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân phối hợp phòng, chống sốt xuất huyết.