Phan Vân Bách bị điều tra về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Tại phiên tòa sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình cũng như trong quá trình điều tra, bị cáo Khà A Chồng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đặng Hoàng Phúc 6 năm tù giam về hành vi buôn bán trái phép rái cá trên mạng xã hội Facbook.
Lê Văn Toàn, Nguyễn Thị Dưa lần lượt nhận mức án 10 năm tù và 8 năm tù cho hành vi vận chuyển trái phép 12 cá thể rùa biển, với trọng lượng khoảng 250kg.
Ông Nam từng làm việc tại nhiều cơ quan báo chí khác nhau, thường viết thể loại phóng sự điều tra. Thông tin ban đầu, việc bắt giữ ông Nam có liên quan đến các bài viết của ông này trên mạng xã hội.
Theo điều 348 Bộ luật Hình sự 2015, hành vi vì vụ lợi tổ chức hoặc môi giới cho người khác xuất nhập cảnh trái phép vào Việt Nam có thể bị phạt tù lên tới 15 năm.
Sau khi khởi tố hình sự, Cơ quan điều tra sẽ điều tra toàn diện, khách quan, "cá thể hóa" trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan vụ lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng những ngày qua.
Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố 2 bị can người Đài Loan là Chiang Wei Chih, 32 tuổi và Yeh Ching Wei, 34 tuổi, về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy.
Để góp phần ngăn chặn sự gia tăng phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã có hướng dẫn xác định một số tội danh quy định trong Bộ luật Hình sự 2015.
Theo báo cáo của Bộ Công an, gần đây một số loại tội phạm và vi phạm pháp luật có dấu hiệu phức tạp, trong đó có tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em.
Thời gian qua, điều kiện về đặc xá có diện quy định rộng dẫn đến số lượng người được đặc xá mỗi đợt lớn, làm giảm đi ý nghĩa đặc ân của Nhà nước đối với người phạm tội.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị 02/CT-TTg về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14.
Tại hội nghị, tiến sỹ Trần Văn Đạt (Bộ Tư pháp) đã trao đổi với đại diện cán bộ, công chức, viên chức, người lao động TTXVN về những nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự 2015 và các văn bản hướng dẫn.
Nhiều ý kiến kiến nghị Điều 292 Bộ luật Hình sự năm 2015 có phạm vi điều chỉnh tương đối rộng nên có thể là “rào cản” đối với sức sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp.