Trong tuyên bố được đăng tải trên bản tin của KCNA, một quan chức của Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã mô tả cuộc tập trận Freedom Flag là "hành động quân sự mang tính khiêu khích."
Ngày 18/8, Hãng KCNA đưa tin Triều Tiên phản đối cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga. Triều Tiên đã nâng cấp đáng kể mối quan hệ với Nga trong năm qua.
KCNA đăng thông cáo của Thứ trưởng Kim Un Chol, trong đó nhấn mạnh rằng Triều Tiên "coi các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt của Mỹ là chất xúc tác, động lực để từng bước nâng cấp sức mạnh quốc gia.”
Theo Yonhap, đã có sự cố kết nối với các tên miền của Triều Tiên kết thúc bằng ".kp," chẳng hạn như Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) và tờ báo chính Rodong Sinmun.
Vụ trưởng Vụ các vấn đề Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên Kwon Jong-gun cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ coi những gì mà họ tuyên bố là "hành động thù địch" của Mỹ là một "tuyên bố chiến tranh."
Người phát ngôn Hội đồng An ninh Mỹ bác bỏ cáo buộc của Bình Nhưỡng rằng các cuộc tập trận không quân chung Mỹ-Hàn ở Hoàng Hải là hành động khiêu khích.
Trước đó, Triều Tiên thông báo cho các phái bộ ngoại giao ở Bình Nhưỡng về quyết định cách ly đặc biệt kéo dài 5 ngày (25-29/1) và có khả năng kéo dài thêm 3 ngày nữa tùy thuộc tình hình dịch bệnh.
Bộ Ngoại giao Triều Tiên đánh giá tình hình trên bán đảo Triều Tiên và các khu vực xung quanh đã bước vào giai đoạn đối đầu nghiêm trọng do các động thái quân sự không ngừng của Mỹ và Hàn Quốc.
Ngày 6/10, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết các vụ phóng tên lửa gần đây của nước này là “biện pháp phản ứng” với các cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc.
Triều Tiên cho rằng những cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc đang gây ra mối đe dọa đối với an ninh và là một trong những nhân tố chủ yếu khiến tình hình Bán đảo Triều Tiên ngày càng căng thẳng.
Triều Tiên khẳng định sẽ tích cực nỗ lực thiết lập các mối quan hệ kinh tế quốc tế mới dựa trên lẽ phải, sự công bằng và bình đẳng, đồng thời thúc đẩy quan hệ hữu nghị với các nước đang phát triển.
Triều Tiên đã bổ nhiệm ông Jo Chol-su làm tân Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao nước này, trong bối cảnh Triều Tiên chuẩn bị nối lại cuộc đàm phán phi hạt nhân với Mỹ trong tuần này.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh: "Các động thái quân sự nguy hiểm và bất thường sẽ châm ngòi một cuộc chiến tranh lạnh mới trên Bán đảo Triều Tiên và trong khu vực".
Vụ trưởng Vụ các vấn đề Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên Kwon Jong-gun tuyên bố Triều Tiên sẽ không giữ liên lạc với Hàn Quốc nếu không nhận được "lời xin lỗi hợp lý" về cuộc tập trận Mỹ-Hàn.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Im Chon-il lên đường tới Nga dự hội nghị cấp Thứ trưởng Ngoại giao giữa 2 nước và các sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày ký thỏa thuận trong hợp tác kinh tế và văn hóa.
Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho được nhìn thấy đi vào phòng hội nghị tại khách sạn Melia, cùng với ông Kim Hyok-chol, phái viên hàng đầu về hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Ông Thae Yong Ho, cựu Công sứ Triều Tiên tại London (Anh), người đã đào tẩu sang Hàn Quốc năm 2016, cho rằng đồng nghiệp của ông đang ẩn náu tại Italy.