Ba cảnh sát đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong một vụ nổ làm rung chuyển thành phố Faizabad, thủ phủ tỉnh Badakhshan, miền Bắc Afghanistan trong ngày 8/5.
Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Abdul Nafi Takar nêu rõ: "Vụ nổ xảy ra bên ngoài cổng của một sân bay quân sự sáng nay và không may làm một số công dân của chúng tôi thiệt mạng và bị thương."
Vụ nổ xảy ra trong một đền thờ gần trụ sở Bộ Nội vụ Afghanistan, là nơi các nhân viên của bộ này thường đến cầu nguyện. Một bệnh viện cho biết đã tiếp nhận 2 thi thể và 18 người bị thương sau vụ nổ.
Vụ đánh bom liều chết xảy ra khi học sinh đang chuẩn bị tham gia kỳ thi tại cơ sở giáo dục Kaj, thuộc khu vực Dasht-e-Barchi ở phía Tây thủ đô Kabul, nơi có đa số người Hồi giáo dòng Shiite sinh sống.
Cảnh sát cho biết một chiếc xe chở 17 người trên đường đi đến một nhà thờ ở khu vực lân cận huyện Kujran đã phát nổ khi va phải một quả mìn gài ven đường.
Một quả bom xe đã phát nổ gần một khu tổ hợp an ninh của Anh ở thủ đô Kabul của Afghanistan, tạo ra một cột khói đen dày trên bầu trời đêm, sau đó có nhiều tiếng súng.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương thông báo sẽ điều tra các báo cáo về vụ việc ít nhất 9 cảnh sát Afghanistan thiệt mạng trong một cuộc không kích do Mỹ tiến hành.
Một kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ tung thân mình tại khu vực có đông người theo dòng Hồi giáo Shiite ở thủ đô Kabul của Afghanistan, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.
Bộ Nội vụ Afghanistan ra thông báo cho biết, tên Mullah Naeem Koor (còn được gọi là Emadudin) - chỉ huy chủ chốt của Taliban - đã bị tiêu diệt tại tỉnh Parwan, miền Đông nước này.
Các tay súng đã tấn công một nhà thờ Hồi giáo thuộc phái mật tông ở thủ đô Kabul, Afghanistan vào tối 7/3, sát hại ít nhất 5 người và khiến 6 người khác bị thương.
Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt được 38 phiến quân Taliban trong các chiến dịch truy quét tại nhiều tỉnh khác nhau kể từ ngày 25/8.