Sách Trắng Quốc phòng năm 2024 của Thái Lan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trang bị một số loại vũ khí, bao gồm thiết bị bay không người lái vũ trang, trực thăng tấn công, xe bọc thép bánh lốp.
Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tham dự lễ khai mạc, chào xã giao Tư lệnh Lực lượng quốc phòng Thái Lan và tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm công nghiệp quốc phòng.
Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Prayut Chan-o-cha sẽ có cuộc gặp với các quan chức hàng đầu trong quân đội vào cuối tháng này để thảo luận về cuộc cải tổ hằng năm sắp tới.
Tư lệnh Hải quân, Đô đốc Luechai Rutdit, đã ra lệnh cho Hải quân Hoàng gia Thái Lan cắt giảm 33% ngân sách năm 2020, cao hơn mức 10% mà chính phủ yêu cầu.
Thiếu tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, khẳng định quan hệ giữa Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam-Thái Lan những năm qua không ngừng phát triển.
Chính quyền quân sự Thái Lan đã tổ chức kỳ họp đầu tiên của diễn đàn hòa giải nhằm lắng nghe các ý kiến và đề xuất từ các đảng phái chính trị về giải quyết bất đồng và tăng cường đoàn kết dân tộc.
Bộ Quốc phòng Thái Lan cho biết quân đội nước này sẽ bắt đầu thảo luận về hòa giải quốc gia với các chính trị gia vào ngày 14/2 tới và dự kiến sẽ soạn ra một thỏa thuận hòa giải trong vòng 3 tháng.
Đảng Pheu Thai yêu cầu tướng Udomdej từ chức do liên quan đến vụ bê bối hối lộ xung quanh việc quân đội xây dựng công viên Rajapak ở thành phố nghỉ dưỡng miền Nam Hua Hin.
Bộ chỉ huy các lực lượng vũ trang Thái Lan yêu cầu Lầu Năm Góc phải rút khỏi đảo Phuket các máy bay của không quân và lực lượng Mỹ tham gia cuộc tập trận chống hạm "Guardian Sea."
Tư lệnh Lục quân Thái Lan Udomdej Sitabutr cho biết tình trạng thiết quân luật không làm ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của người dân và bất ổn có thể sẽ xảy ra nếu dỡ bỏ quy định này.