Bộ Tài chính Hy Lạp thông báo việc thanh toán 2,7 tỷ euro đã giảm bớt số tiền vay nợ của Athens, qua đó cải thiện khả năng thanh toán nợ công của Hy Lạp và gia tăng niềm tin đối với thị trường.
Hy Lạp đã thanh toán khoản tiền lãi vay cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tránh được thêm một lần mất khả năng thanh toán đồng thời hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận về gói cứu trợ thứ ba sau ngày 15/8.
Chính phủ Hy Lạp đã khởi động việc chi trả 6,25 tỷ euro cho ECB và IMF, trong đó, 4,2 tỷ euro sẽ được chuyển cho ECB và 2,05 tỷ euro còn lại sẽ được chuyển cho IMF.
Quyết định trên được Hội đồng thống đốc ECB đưa ra sau khi các nhà lãnh đạo của Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu nhất trí về một gói cứu trợ cho Hy Lạp.
Hy Lạp sẽ triển khai ngay lập tức một loạt các biện pháp vào tuần tới, trong đó có các biện pháp liên quan đến cải cách thuế và lương hưu nếu nhận được khoản vay mới của Cơ chế Bình ổn châu Âu.
Hy Lạp đã trả 200 triệu euro (225 triệu USD) lãi suất tiền vay của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), khoản thanh toán đầu tiên trong hai khoản mà nước này phải trả tổng cộng là gần 1 tỷ euro.
Bộ Tài chính Hy Lạp cho biết việc ECB ngăn cản các ngân hàng của Hy Lạp tiếp cận nguồn vốn vay mới sẽ không gây bất lợi cho khu vực tài chính của nước này.