Theo quy định mới do Bộ Tài chính Thái Lan soạn thảo và đã được nội các Thái Lan thông qua, mức thuế 0,05% sẽ được áp dụng đối với các giao dịch chứng khoán và sẽ tăng lên 0,1% vào năm 2024.
Xuất khẩu tăng và các biện pháp kích thích tài khóa sẽ giúp cho nền kinh tế Thái Lan không bị tăng trưởng âm trong năm nay, sau khi kinh tế nước này đã sụt giảm 6,1% vào năm ngoái.
Trước đó, Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia (NESDC) đã hạ dự báo tăng trưởng GDP của Thái Lan trong cả năm nay xuống 2,6% so với mức dự báo trước đây là 2,7-3,2%.
Bộ Tài chính Thái Lan đồng ý với đề xuất của Bộ Thể thao-Du lịch đặt các văn phòng hoàn thuế trực tiếp tại các khu vực mua sắm và trung tâm thương mại tại nước này nhằm thu du khách.