Ông Lê Hoài Trung sinh năm 1961, quê quán tại thành phố Huế; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII (từ tháng 10/2023), Đại biểu Quốc hội khóa XV.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và đối ngoại của tỉnh Điện Biên trong thời gian qua.
Thủ tướng Han Duck-soo khẳng định Chính phủ Hàn Quốc luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam và coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong việc triển khai chính sách đối ngoại tại khu vực.
Hạ nghị sỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Komura Masahiro khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam triển khai thành công các đoàn cấp cao giữa hai nước trong thời gian tới.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao bước đột phá trong bức tranh phục hồi, duy trì tốc độ phát triển kinh tế-xã hội và khả năng kiểm soát dịch của địa phương trong thời gian qua
Bà Wignaraja đánh giá cao các thành tích phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; hoan nghênh các cam kết của Việt Nam đối với hợp tác đa phương, vai trò và đóng góp của Việt Nam tại Liên hợp quốc.
Bộ trưởng Sergey Lavrov tin tưởng rằng Việt Nam sẽ là cầu nối quan trọng giúp Nga tăng cường hơn nữa hợp tác với khu vực, trong đó có thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Nga.
Trong trường hợp cần trợ giúp, công dân Việt Nam có thể liên hệ với Tổng đài Bảo hộ Công dân: (+84) 981848484 và đường dây nóng của Đại sứ quán Việt Nam tại Ả-rập Xê-út: (+966) 583.245. 255.
Bộ trưởng Penny Wong khẳng định Australia luôn coi trọng vai trò của Việt Nam ở khu vực, cam kết Chính phủ mới tiếp tục tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam.
Tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với EU và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai bên trong thời gian tới.
TTXVN trân trọng giới thiệt bài viết của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn với chủ đề: Ngoại giao Việt Nam vì sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.
Tại hội nghị, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn kêu gọi các nước G7 hỗ trợ ASEAN tiếp cận và phân phối vaccine an toàn, hiệu quả một cách kịp thời, giúp nâng cao khả năng tự cường, tự chủ của ASEAN và khu vực.
Tham dự hội nghị, đoàn Việt Nam phát biểu tại các đề mục theo hướng thúc đẩy và đề cao luật pháp quốc tế, tôn trọng pháp quyền ở cấp độ quốc tế; ủng hộ giải quyết hòa bình tranh chấp quốc tế...
Các Bộ trưởng thống nhất tăng cường các biện pháp ứng phó với đại dịch bảo đảm tiếp cận bình đẳng vaccine, các biện pháp chữa trị, hợp tác nghiên cứu, mở rộng sản xuất, cung ứng vaccine.
Tại các cuộc gặp, các Bộ trưởng thông báo, trao đổi tình hình phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước; khẳng định tăng cường thúc đẩy hợp tác chính trị-ngoại giao, kinh tế, hợp tác phòng chống dịch.
Các thành viên Tổ công tác của Chính phủ nhất trí phải coi ngoại giao vaccine như một “mặt trận” quan trọng để triển khai thắng lợi chiến lược vaccine mà Chính phủ đã đề ra.
Ứng phó và phục hồi sau đại dịch là nội dung được các Bộ trưởng ASEAN trao đổi nhiều trước thực trạng dịch bệnh tái bùng phát ở nhiều nước trong khu vực cùng với sự xuất hiện của các biến thể mới.
Quốc hội quyết nghị phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước, theo đó ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, là Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.
Nhân dịp đồng chí Bùi Thanh Sơn được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đồng chí Saleumxay Kommasith, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã gửi thư chúc mừng.