Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết bộ trân trọng lắng nghe và sẽ nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện quy chuẩn; xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn 06 nhằm đáp ứng yêu cầu về PCCC.
Quốc hội tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn với vấn đề liên quan lĩnh vực phụ trách của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổng Thanh tra Chính phủ.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị chỉ ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng quy hoạch treo là do thiếu tầm nhìn, dự báo chưa chính xác, dẫn đến thiếu tính khả thi, không áp dụng được trên thực tế.
Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, về vấn đề địa điểm xây dựng, thời gian tới Bộ Xây dựng sẽ rà soát, bổ sung 1 số quy định mới về điều kiện lựa chọn địa điểm xây dựng.
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng, xử lý dứt điểm các sai phạm tại công trình 8B Lê Trực và chung cư HH Linh Đàm.
Bộ trưởng Phạm Hồng Hà thừa nhận có trách nhiệm trong việc chậm thực hiện hoặc thực hiện chưa hiệu quả một số việc theo nhiệm vụ quy định pháp luật giao cho Bộ Xây dựng.
Người đứng đầu Bộ Xây dựng thừa nhận chất lượng và thực hiện quy hoạch đô thị kém khiến vẫn còn tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo, quy hoạch chi tiết đô thị bị điều chỉnh nhiều lần.
Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn ngày 30/10, các đại biểu đã chất vấn nhiều vấn đề “nóng” của ngành xây dựng đối với Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà.
Việc ban hành Luật Kiến trúc là rất cần thiết, nhằm khắc phục các hạn chế, tồn tại, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, góp phần xây dựng, phát triển đội ngũ kiến trúc sư có đức, có tài
Trong chương trình “Dân hỏi Bộ trưởng trả lời," Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng khẳng định đây chính là thời điểm để người có nhu cầu có thể cân nhắc để sở hữu một ngôi nhà phù hợp.
Có mặt tại hiện trường cùng Bộ trưởng Công Thương, Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng đề nghị các lực lượng cứu hộ tập trung toàn lực, giải cứu 12 công nhân bị mắc kẹt.