Bộ trưởng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương

Các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 11...
Bộ trưởng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương ảnh 1Quang cảnh hội nghị. (Nguồn: Bộ Quốc phòng)

Ngày 14/6, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Dự hội nghị có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Cùng dự còn có các Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 11; dự thảo Quy chế làm việc của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; chương trình làm việc của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và một số nội dung khác.

Thường vụ Quân ủy Trung ương cũng thông qua kết luận kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

[Chủ tịch nước trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Tham mưu trưởng QĐND]

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Phan Văn Giang ghi nhận công tác chuẩn bị của các cơ quan và lưu ý cần làm sâu sắc hơn đặc điểm tình hình; một số nội dung nhiệm vụ cần được diễn đạt theo hướng bao quát, toàn diện hơn.

Trên cơ sở kết quả của hội nghị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, tiếp tục hoàn thiện các nội dung bảo đảm chặt chẽ, chu đáo, theo đúng kế hoạch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục