Tại cuộc điện đàm, Thượng tướng Phan Văn Giang đánh giá cao vai trò của Canada trên thế giới và khu vực, mong muốn tăng cường quan hệ với Canada trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi.
Theo ông Stoltenberg, Canada đang dẫn đầu trong những nỗ lực của liên mình này nhằm hỗ trợ sự ổn định và an ninh ở khu vực Trung-Đông Âu và Trung Đông.
Chủ tịch nước đề nghị hai Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các nội dung đã thống nhất, góp phần đưa quan hệ quốc phòng-an ninh trở thành trụ cột trong quan hệ Việt Nam-Canada.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với Canada theo hướng toàn diện, hiệu quả, thực chất, ổn định và lâu dài.
Theo lịch trình, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Harjit S. Sajjan sẽ thăm Singapore từ 1-3/6 để dự Đối thoại Shangri-La, sau đó thăm Việt Nam trong ngày 4-5/6.
Bộ trưởng Quốc phòng Canada Harjit S. Sajjan đã có cuộc hội đàm song phương với người đồng cấp Mỹ James Mattis đang ở thăm nhân tham dự hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị về Triều Tiên.
Trong chính sách quốc phòng mới, Canada cam kết tăng chi tiêu quốc phòng hàng năm thêm 13,9 tỷ đôla Canada (CAD) trong vòng 10 năm, tăng 70% so với mức chi tiêu hiện nay.