Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler cho biết là một phần của Sáng kiến ba bên nhằm chống lại các mối đe dọa từ thủy lôi, khôi phục hòa bình và ổn định ở Biển Đen.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, các bên tham dự cuộc họp nhằm giải quyết nhiều vấn đề thông qua đàm phán và nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Thổ Nhỹ Kỳ và Syria.
Ngày 4/4, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar khẳng định với người đồng cấp Hy Lạp Nikos Panagi, nước này và Hy Lạp có thể giải quyết bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình và đối thoại.
Bộ trưởng Hulusi Akar khẳng định Ankara vẫn giữ quan điểm phản đối các điều kiện bán máy bay đi kèm mà các nghị sỹ Mỹ áp đặt, do lo ngại mối quan hệ căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp.
Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar khẳng định sẽ ở lại để bảo vệ các lợi ích của Ankara ở Libya cũng như các lợi ích của người dân Libya, theo yêu cầu của chính quyền quốc gia Bắc Phi này.
Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách giải thích để Mỹ và các đối tác khác trong dự án F-35 hiểu rằng các hợp đồng S-400 sẽ không tạo ra mối đe dọa đối với máy bay chiến đấu F-35.
Ngày 8/3, truyền thông Trung Đông dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các lực lượng nước này và Nga bắt đầu tiến hành tuần tra xung quanh tỉnh Idlib của Syria.
Theo CNN ngày 18/11, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, thủ phạm sát hại nhà báo Saudi Arabia Jamal Khashoggi có khả năng đưa phần thi thể bị phi tang của nạn nhân ra khỏi lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.
Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết các lực lượng của nước này và Mỹ sẽ bắt đầu tuần tra chung tại khu vực Manbij ở miền Bắc Syria sau vài ngày tới
Ngày 24/8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar đã thảo luận các phương án nhằm giải quyết tình hình ở vùng Tây Bắc Syria do phía Nga đề xuất.
Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ "sửa sai" trong việc liên minh với YPG ở Syria trong cuộc chiến chống tổ chức IS.