Đến ngày 7/9, đã kiểm đếm, hướng dẫn 51.319 tàu cá/219.913 người vào nơi tránh trú; hơn 48.000 người trên lồng bè, chòi canh nuôi thủy sản, trong các nhà yếu đã sơ tán đến nơi an toàn.
Kết quả hợp tác giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam và lực lượng bảo vệ biên giới Trung Quốc cho thấy sự đồng thuận, tinh thần trách nhiệm đối với quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống của hai nước.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục làm tốt công tác vận động quần chúng, phát huy tinh thần "Đồn là nhà, Biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt."
Theo số liệu thống kê của lực lượng Biên phòng, trong số người xuất, nhập cảnh có 80% là người Việt Nam, 19% là du khách đến từ Trung Quốc, 1% là du khách các nước khác.
Theo báo cáo của Cục Phòng Chống Ma túy và Tội phạm (Bộ đội Biên phòng), trên các tuyến biên giới, tình hình tội phạm ma túy diễn ra với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động.
Từ năm 2016 đến nay, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã đỡ đầu, giúp hàng nghìn học sinh nghèo, khó khăn, học sinh mồ côi ở vùng cao được đến trường với tổng kinh phí khoảng 150 tỷ đồng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Bộ đội Biên phòng đóng quân ở tuyến đầu, nơi khó khăn, gian khổ; thực hiện nhiều nhiệm vụ, công việc ngày càng nhiều, càng nặng nề.
Tại thời điểm kiểm tra, ông Từ Văn Hoài, thuyền trưởng tàu cá KG 96036 TS, chở khoảng 18.000 lít dầu DO trên vùng biển Tây Nam không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc số dầu trên.
Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và đại diện báo Người Lao động đã trao 10.000 lá cờ Tổ quốc, 500 bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang.
Nội dung kiểm tra tập trung vào nhiệm vụ quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triển khai nhiều biện pháp, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần tích cực vào ổn định an ninh chính trị, an toàn xã hội nơi phên dậu Tổ quốc.
Chỉ sau 20 ngày, các đơn vị bộ đội biên phòng đã xác lập, đấu tranh thành công 13 chuyên án, trong đó có 9 chuyên án về ma túy; bắt giữ 606 vụ với 1.187 đối tượng phạm tội.
Trong quá trình thực hiện phong trào, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, được nhân dân ở khu vực biên giới, biển đảo đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia.
Trung tướng Đỗ Danh Vượng nhấn mạnh, thời gian tới Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, quán triệt sâu sát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm...
Trong năm 2020, Đoàn 3 đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh 11 chuyên án; bắt giữ 55 đối tượng; thu giữ 52 bánh Heroin và hàng trăm kg ma túy...
Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã động viên cán bộ, chiến sỹ làm tốt nhiệm vụ chốt chặn, tuần tra kiểm soát biên giới và phòng, chống dịch COVID-19, mang lại bình yên cho xã hội.
Hải Phòng không chỉ thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại thành phố mà còn phải tiếp tục đóng góp những mô hình, sáng kiến, cách làm mới, để các tỉnh, thành phố khác tham khảo, học tập.
Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đòi hỏi lực lượng Biên phòng các tỉnh có biên giới cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, chức năng, trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh.
Năm 2019, lực lượng biên phòng hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ, đảm bảo an ninh, trật tự khu vực biên giới; tích cực, chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm; giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.