Bộ Y tế Italy đã công bố mức độ nguy hiểm thời tiết cao nhất trong ngày 18/7 tại 20/27 thành phố lớn nhất của nước này, bao gồm Rome, Bologna, Napoli, Venice, Palermo, Messina và Cagliari.
Italy sử dụng vaccine Jynneos (MVA-BN) phòng bệnh đậu mùa do công ty Bavarian Nordic sản xuất và được Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA) phê duyệt để phòng chống bệnh đậu mùa khỉ.
Người nhập cảnh vào Italy từ tất cả các quốc gia phải có chứng nhận đã tiêm vaccine trong vòng 270 ngày kể từ mũi tiêm cuối cùng và giấy chứng nhận đã khỏi COVID-19 trong vòng 180 ngày.
Thứ trưởng Bộ Y tế Italy Andrea Costa khẳng định hầu hết người dân Italy đều đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 và tình hình tại các bệnh viện đã được kiểm soát.
Quyết định trên được Bộ Y tế Italy đưa ra sau khi kết quả một nghiên cứu của Anh cho thấy mọi người có thể an toàn khi đồng thời tiêm vaccine phòng COVID-19 và vaccine phòng cúm.
Theo thống kê mới nhất, 51,65% người dân Italy đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19, trong đó, 25,31% đã hoàn thành chu kỳ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 và 49,67% được tiêm mũi đầu tiên.
Có khoảng 2,1 triệu người trong tổng số 47 triệu dân của Tây Ban Nha được tiêm chủng đầy đủ 2 mũi, và phần lớn những người này là nhân viên y tế và người già sống tại các trại dưỡng lão.
Những quy định "vùng đỏ" bao gồm cấm đi lại giữa các vùng; lệnh giới nghiêm kéo dài từ 10h tối hôm trước đến 5h sáng hôm sau; đóng cửa tất cả các cửa hàng, quán rượu, nhà hàng...
Các bản tin dự báo thời tiết ở Italy cho thấy trong vòng ba ngày tới, nhiệt độ sẽ tăng lên mức từ 37 đến 39 độ, cá biệt có nơi đến 40 độ và trên 40 độ.
Các thành phố nằm trong mức báo động chủ yếu nằm ở miền Bắc Italy gồm Bolzano, Brescia, Milan và Turin được dự báo sẽ đạt nhiệt độ từ 37-40 độ C trong những ngày đầu tháng Bảy.