Sáng 6/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm Bệnh viện Quốc tế La Vie, bệnh viện quốc tế hạng I được Bộ Y tế Lào cấp phép là cơ sở khám chữa bệnh, điều trị cho cộng đồng người Việt tại Lào.
Bộ Y tế Lào yêu cầu bệnh viện các tỉnh, huyện và các cơ sở y tế kể cả các phòng khám tư nhân tăng cường phát hiện các nhóm bệnh nhân có biểu hiện sốt và nổi mụn.
Mặc dù đến nay Lào chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh đậu mùa khỉ, nhưng các bệnh viện ở thủ đô Vientiane đã được đặt trong trạng thái cảnh báo cao về nguy cơ bùng phát dịch bệnh.
Theo Bộ Y tế Lào, mặc dù trong tháng đầu tiên sau khi mắc và khỏi bệnh COVID-19 ít có nguy cơ bị tái nhiễm, nhưng nếu người đó bị nhiễm biến thể Omicron, nguy cơ tái nhiễm cao hơn.
Sự xuất hiện của biến thể Omicron khiến số ca mắc COVID-19 tại Lào trong những ngày gần đây gia tăng nhanh chóng, buộc một số cơ quan công sở phải tái triển khai các biện pháp làm việc tại nhà.
Các bệnh viện được chỉ định của thủ đô Vientiane và các tỉnh của Lào đã thành lập các đội y tế khẩn cấp và chuẩn bị đầy đủ cho kịch bản xấu nhất về sự bùng phát của Omicron.
Trước khi triển khai đại trà trên toàn quốc, từ tháng 1 vừa qua, Bộ Y tế Lào cũng đã tiến hành thành công chương trình tiêm thử nghiệm cho trẻ từ 6-11 tuổi tại tỉnh Phongsaly, Bắc Lào.
Bộ Y tế Lào đã phát đi cảnh báo yêu cầu các nhân viên y tế trên cả nước cảnh giác với biến thể Omicron, sau khi 3 công dân Lào trở về từ Thái Lan bị phát hiện nhiễm biến thể nguy hiểm này.
Số ca mắc mới COVID-19 tại Lào vẫn ở mức cao 4 con số, nâng tổng số lên tới 116.890 ca, trong khi Mông Cổ đã ghi nhận những trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.
Theo Bộ Y tế Lào, sau 6 ngày liên tục ghi nhận ở mức 4 chữ số, đây là lần đầu tiên số ca mắc mới tại nước này đã giảm xuống mức 3 con số, giảm 156 ca so với ngày 25/12.
Từ tháng 1/2022, tất cả những người đã tiêm hai liều vaccine ngừa COVID-19 đều có thể nhập cảnh Lào qua đường hàng không trừ khi đến từ một quốc gia không được chấp nhận thị thực.
Để ngăn ngừa biến thể Omicron xâm nhập, Lào đã áp dụng các biện pháp mạnh hơn và mọi cá nhân khi nhập cảnh sẽ phải cung cấp mẫu xét nghiệm để kiểm tra biến thể Omicron.
Thủ đô Vientiane của Lào ngày 24/11 ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng cao nhất từ trước đến nay và nhiều nhất cả nước, với 712 ca, tăng 120 ca so với ngày 23/11.
Theo Bộ Y tế Lào, trong số 1.073 ca nhiễm ghi nhận trong 24 giờ qua tại nước này, chỉ có 1 trường hợp nhập cảnh được cách ly, còn lại là các ca nhiễm trong cộng đồng.
Sau 2 ngày giảm xuống mức 3 con số thì Lào lại ghi nhận số ca mới tăng lên 4 con số (tăng 116 ca so với số liệu ngày 6/11), trong đó có tới 1.071 ca cộng đồng, còn lại là các trường hợp nhập cảnh.
Bộ Y tế Lào thông báo trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận 1.170 ca mắc mới COVID-19 và 3 ca tử vong. Riêng tại thủ đô Vientiane đã có tới 589 ca lây nhiễm cộng đồng, tăng 72 ca so với ngày 3/11.
Trong số 622 ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận qua 24h ở Lào, có tới 610 ca cộng đồng. Trong khi đó, Thủ đô Vientiane cũng ghi nhận số ca cộng đồng tăng vọt - với 315 ca.
Theo Bộ Y tế Lào, nước này đang phải đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng khi ghi nhận ổ dịch nghiêm trọng tại các nhà máy may tại thủ đô Vientiane.