Sau khi Trung Quốc hủy bỏ các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt, Malaysia lên kế hoạch siết chặt các biện pháp kiểm tra y tế như một phần của chính sách kiểm soát biên giới nhằm phòng, chống dịch.
Cơ quan cứu nạn và cứu hỏa bang Selangor, Malaysia thông báo trong số 94 người có mặt vào thời điểm xảy ra vụ việc, 61 người đã được giải cứu an toàn trong khi 9 người vẫn mất tích.
Số ca mắc mới COVID-10 tại Malaysia đã liên tục giảm từ ngày 3/10 vừa qua, trong khi tỷ lệ lây nhiễm quốc gia (Rt) giảm xuống còn 0,88 so với thời kỳ đỉnh điểm là 1,4.
Theo dữ liệu phân tích sau ít nhất 3 tuần tiêm mũi đầu tiên, chỉ 0,2% người đã được tiêm vaccine mắc COVID-19, chỉ 0,05% phải nhập viện và 0,012% tử vong.
Trong số 13 bang và vùng lãnh thổ của Malaysia, có 9 địa phương ghi nhận số ca nhiễm ở 4 con số và bang Selangor tiếp tục đứng đầu với 6.858 trường hợp.
Malaysia ghi nhận thêm 4.855 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trong 24 giờ qua - mức cao nhất kể từ ngày 31/1, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 458.077 ca.
Tham gia vào giai đoạn thử nghiệm vắcxin lần này có 9 bệnh viện cấp trung ương trên khắp Malaysia và 3.000 tình nguyện viên với thời gian thử nghiệm kéo dài 13 tháng.
Ngày 2/4, Malaysia ghi nhận thêm 208 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên thành 3.116 người.
Malaysia cho biết sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi ông Kim Jong-nam, các chuyên gia hóa học của Bộ Y tế Malaysia khẳng định chất độc thần kinh VX đã được dùng trong vụ sát hại ông này.
Bộ Y tế Malaysia bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng thời gian qua về việc Malaysia đã nhập khẩu gạo giả đồng thời cho biết gạo được Malaysia nhập khẩu thường từ Việt Nam, Thái Lan và Pakistan.
Bộ trưởng Y tế Malaysia cho biết máy quét nhiệt độ cơ thể đã được đặt tại các sân bay quốc tế và cửa khẩu biên giới. Thân nhiệt của du khách sẽ được kiểm tra trước khi họ đến trạm kiểm soát.