Kể từ khi virus SARS-CoV-2 xâm nhập Philippines vào tháng 1/2020, đến nay quốc gia này ghi nhận 4.089.394 ca mắc COVID-19, trong đó có 66.444 ca tử vong.
Philippines trải qua 4 làn sóng dịch COVID-19 kể từ khi dịch bùng phát hồi tháng 1/2020, với đỉnh điểm ghi nhận tới 39.004 ca mắc mới trong ngày 15/1/2022.
Theo thống kê, tính đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Campuchia đã lên tới 11.063 người, trong khi tổng số ca mắc và tử vong tại Philippines lần lượt là 1.013.618 và 16.916 ca.
Bộ Y tế Philippines ghi nhận thêm 52 ca nhiễm biến thể của virus SARS-CoV-2 trong khi tại Singapore, đã có hơn 350.000 người dân được tiêm liều thứ nhất vắcxin ngừa COVID-19.
Thông báo của Bộ Y tế Philippines nêu rõ tổng số ca mắc COVID-19 ở quốc gia Đông Nam Á này hiện đã tăng lên mức 40.336, trong khi tổng số ca tử vong là 1.280.
Do áp dụng biện pháp cách ly cộng đồng trên đảo Luzon nên Tổng thống Philippines Duterte đã quyết định tuyên bố lệnh ngừng bắn đơn phương với các tay súng NPA từ đêm 19/3 đến đêm 15/4.
Theo kết luận điều tra theo yêu cầu của Chính phủ Philippines, vắcxin phòng chống sốt xuất huyết Dengvaxia có thể liên quan đến 3 trẻ em tử vong ở nước này, nên chưa thể sử dụng đại trà.
Ngày 14/10, Bộ Y tế Philippines thông báo 2 ca nhiễm Zika mới ở hai thành phố Makati và Quezon, nâng tổng số trường hợp nhiễm virus này lên 17 người tại nước này trong năm nay.
Ngày 5/9, Bộ Y tế Philippines xác nhận trường hợp nhiễm Zika thứ sáu tại nước này là một phụ nữ, 45 tuổi, sống ở thành phố Iloilo, miền Trung Philippines, do lây truyền trong nước.