Bồi thường hơn 114 tỷ đồng cho doanh nghiệp bị đập phá

Hơn 100 doanh nghiệp ở Bình Dương bị thiệt hại vì hành vi biểu tình quá khích thời gian qua vừa được tạm ứng số tiền bồi thường là 114,7 tỷ đồng giúp khắc phục một phần khó khăn trước mắt.

Hơn 100 doanh nghiệp ở Bình Dương bị thiệt hại vì hành vi biểu tình quá khích thời gian qua vừa được tạm ứng số tiền bồi thường là 114,7 tỷ đồng giúp khắc phục một phần khó khăn trước mắt.

Đây là số tiền các doanh nghiệp bảo hiểm chính thức chi trả trong buổi lễ được Bộ Tài chính phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức chiều nay (6/6).

Theo thông báo của Bộ Tài chính, số tiền tạm ứng hơn 114 tỷ đồng sẽ được dành cho 113 doanh nghiệp bị thiệt hại trong tỉnh. Trong số này, số lượng doanh nghiệp Đài Loan chiếm phần lớn là 87 đơn vị, được bồi thường với tổng số tiền là 59,5 tỷ đồng. Ngoài ra, danh sách doanh nghiệp được tạm ứng tiền bồi thường cũng có 3 nhà đầu tư Singapore, 4 nhà đầu tư Hong Kong, 3 nhà đầu tư Hàn Quốc...

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng, số tiền tạm ứng bồi thường này mặc dù chưa đáp ứng được hết nguyện vọng của các doanh nghiệp nhưng đã khẳng định được cam kết và trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm với khách hàng.

“Đây là nguồn kinh phí cần thiết trợ giúp cho các doanh nghiệp khắc phục một phần khó khăn để sớm ổn định sản xuất trở lại,” Bộ trưởng Bộ Tài chính nói.

Đánh giá cao sự tích cực của các doanh nghiệp bảo hiểm nhưng Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng khẳng định, trong thời gian tới, các bên có liên quan còn nhiều việc cần phải tiếp tiếp tục để bồi thường, hỗ trợ thêm các doanh nghiệp.

Theo đó, Bộ trưởng cho biết Bộ Tài chính sẽ tiếp tục xem xét và giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh cho các doanh nghiệp để ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh.

Trước đó, xuất phát từ bức xúc trước hành động hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou 981) của Trung Quốc trong vùng biển Việt Nam, công nhân các doanh nghiệp tại một số địa phương trong đó có Bình Dương đã biểu tình bày tỏ lòng yêu nước. Lợi dụng việc tụ tập đông người, một số đối tượng đã lôi kéo, kích động công nhân có hành vi đập phá tài sản doanh nghiệp, chống người thi hành công vụ.

Ngay sau đó, chiều 18/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã yêu cầu các cơ quan chức năng ở địa phương kịp thời có các biện pháp bảo đảm sản xuất kinh doanh bình thường của doanh nghiệp và thực hiện hỗ trợ người lao động trong thời gian doanh nghiệp ngừng hoạt động./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục