Lượng tiền giấy bị hư hại của Hàn Quốc trong năm 2024 là 474,89 triệu tờ, gây thiệt hại hàng tỷ won tiền thuế của người dân để xử lý những tờ tiền này cũng như phát hành tiền thay thế.
Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) dự đoán tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm 2025 ở mức 1,6-1,7% thay vì 1,9% như dự báo hồi tháng 11/2024, trước khi sự cố thiết quân luật xảy ra.
Ngân hàng trung ương Hàn Quốc cho biết lãi suất cơ bản được thiết lập phù hợp với những thay đổi của điều kiện kinh tế, đồng thời chú ý đến các rủi ro tài chính tiềm ẩn.
Theo Phó Thống đốc BoK Kim Woong, tỷ lệ lạm phát của Hàn Quốc, vẫn ở mức 1% trong hai tháng liên tiếp, cũng cung cấp nền tảng vững chắc cho sự ổn định giá cả.
Các khoản vay hộ gia đình ở các ngân hàng tại Hàn Quốc đã tăng trong tháng thứ ba liên tiếp tính đến thời điểm tháng 6/2024 với sự gia tăng mạnh nhất trong tăng trưởng cho vay thế chấp.
Tổng Giám đốc IMF đánh giá cao cách ứng phó phù hợp của Hàn Quốc trước các biến động kinh tế toàn cầu đã hỗ trợ tích cực cho khả năng phục hồi của nền kinh tế trong nước.
Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc sẽ thực hiện chính sách theo hướng ổn định lạm phát ở mức mục tiêu 2%, đồng thời kiểm tra xu hướng tăng trưởng và ổn định tài chính.
Là một nền kinh tế có độ mở cao, Hàn Quốc rất nhạy cảm với những thay đổi bất ngờ trong lập trường chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).
BOK lưu ý rằng ngân hàng này sẽ duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ trong một khoảng thời gian đáng kể, đồng thời tập trung vào ổn định giá tiêu dùng và xem xét sự cần thiết của việc tăng lãi suất.
BoK nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập trung vào bình ổn giá tiêu dùng và cam kết tiếp tục thắt chặt chi tiêu trong công cuộc đối phó với giá cả liên tục leo thang vượt quá mức mục tiêu.
Sáng 22/8, đồng won chạm mức thấp 1.338,50 won/USD sau khi thị trường mở cửa, đây là lần đầu tiên đồng won trượt xuống mức 1.330/USD kể từ ngày 29/4 năm 2009.
Bộ Tài chính Hàn Quốc nhận định mặc dù IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này, song mức cắt giảm 0,2% vẫn nhỏ hơn mức giảm bình quân 0,8% của các quốc gia phát triển khác trên thế giới.
Trước tình hình lạm phát tăng mạnh, nhiều chuyên gia đang dự đoán về khả năng BoK sẽ nâng lãi suất cơ bản thêm “một bước đáng kể” trong cuộc họp của Ủy ban Chính sách tiền tệ vào ngày 13/7.
Hàn Quốc đang đối mặt với lạm phát gia tăng do nhu cầu tiêu thụ phục hồi sau đại dịch COVID-19, giá dầu thô và hàng hóa tăng cao trong bối cảnh tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng ngày càng tồi tệ.
BoK tiến hành giai đoạn 1 thử nghiệm vào tháng 8/2021 và hoàn thành thử nghiệm vào tháng 12 và đồng CBDC cho thấy hoạt động bình thường trong môi trường dựa trên điện toán đám mây.
Báo cáo của KERI cho thấy mức thuế thu nhập được áp dụng đối với những cá nhân có thu nhập hàng năm vượt quá 1 tỷ won (khoảng 858.400 USD) đã tăng 2 lần trong 5 năm qua lên mức 45%.
Theo BoK, số tiền mà người dân Hàn Quốc chi tiêu ở nước ngoài bằng các loại thẻ, bao gồm cả thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, đạt tổng cộng 3,37 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 4-6/2021.
Số liệu của KRX cho thấy, trừ tháng Tư khi người nước ngoài mua ròng 82,9 tỷ won cổ phiếu từ thị trường chứng khoán trong nước, còn lại họ đã bán ròng trong suốt 7 tháng của năm 2021.
BoK cho biết tình trạng dòng vốn nước ngoài chảy ra khỏi thị trường chứng khoán Hàn Quốc đã diễn ra trong ba tháng qua, với số tiền lần lượt là 8,32 tỷ USD và 440 triệu USD trong tháng 5 và tháng 6.