Từ ngày 16/10, Thành phố Hồ Chí Minh kiên quyết không cho thịt lợn không đeo vòng có thông tin nhận diện và truy xuất nguồn gốc vào thị trường thành phố.
Trong thời gian tới, công tác thanh tra, kiểm tra của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tập trung vào vấn nạn bơm nước vào lợn, trâu, bò và hóa chất trong tôm.
Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương vừa bắt quả tang một cơ sở thu gom lợn tại thị xã Bến Cát tiêm thuốc an thần và bơm nước cho đàn lợn trước khi giết mổ.
Lực lượng chức năng đã bắt quả tang năm công nhân cơ sở giết mổ lợn do ông Phan Văn Vui làm chủ đang thực hiện hành vi bơm nước vào lợn nhằm tăng trọng lượng trước khi bán.
So với nguồn lợi bất chính thu được từ hành vi bơm nước vào lợn là 20 triệu đồng mỗi ngày thì số tiền phạt 17 triệu đồng là quá thấp nên không đủ sức răn đe.
Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Biên Hòa kiến nghị xử phạt đối với cơ sở chăn nuôi của ông Vũ Xuân Hải về hành vi bơm nước vào lợn nhằm tăng trọng lượng trước khi xuất bán.