Bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục được tài trợ trong tương lai

Giám đốc công ty Thái Sơn Bắc khẳng định nếu điều kiện kinh tế cho phép, doanh nghiệp sẽ tiếp tục tài trợ cho bóng đá nữ Việt Nam.
Bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục được tài trợ trong tương lai ảnh 1Giám đốc của Thái Sơn Bắc, Bùi Đình Tế phát biểu tại buổi công bố nhà tài trợ. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Chia sẻ trong cuộc họp báo công bố nhà tài trợ giải bóng đá nữ quốc gia diễn ra chiều nay (20/1), ông Bùi Đình Tế, giám đốc công ty Thái Sơn Bắc khẳng định nếu điều kiện kinh tế cho phép, doanh nghiệp sẽ tiếp tục tài trợ cho bóng đá nữ Việt Nam.

Thái Sơn Bắc đã luôn là nhà tài trợ chính của giải bóng đá nữ quốc gia Việt Nam kể từ năm 2012. Sau mùa giải này, hợp đồng tài trợ 3 năm của Thái Sơn Bắc sẽ kết thúc.

Trước những lo ngại về sự gắn bó của Thái Sơn Bắc với bóng đá nữ Việt Nam trong tương lai, ông Đình Tế khẳng định: “Chúng tôi đã đồng hành với giải đấu được 3 năm. Ngay từ năm 2012, chúng tôi đã xác định sẽ đi cùng một đoạn đường không dài, nhưng không phải là ngắn, ít nhất 3 năm."

"Trong vài năm gần đây, kinh tế chung suy thoái. Nhưng nếu tình hình kinh doanh của công ti tiếp tục phát triển và được cộng đồng ủng hộ, chúng tôi sẵn sàng tiếp tục."

"Dù các nhà lãnh đạo và nhiều nhà báo đã nói ra thực trạng bóng đá nữ chưa được quan tâm từ cộng đồng và các địa phương nhưng thành tích của các em vẫn rất ấn tượng so với bóng đá nam. Chúng tôi mong rằng những người khác cùng chung tay xây dựng bóng đá nữ Việt Nam phát triển hơn để xứng đáng với công sức của các em đã bỏ ra."

"Vì thế, Thái Sơn Bắc xin được tiếp tục nếu như công việc kinh doanh tiếp tục thuận lợi."

Giải vô địch bóng đá nữ quốc gia với 6 đội tham dự sẽ khởi tranh vào ngày 20/2 và kết thúc vào ngày 2/8. Sau lượt đi giải vô địch quốc gia, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập trung tham dự vòng chung kết giải nữ châu Á vào tháng Năm với mục tiêu không gì khác hơn là tấm vé tới World Cup 2015 tại Canada.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục