Bóng đá Việt Nam có nhiều giải đấu quan trọng

Ngày 5/11, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, năm 2009, VFF sẽ tổ chức nhiều giải đấu quan trọng trong hệ thống thi đấu quốc gia. Nét mới của mùa giải 2008 - 2009 là sự xuất hiện lần đầu tiên của giải bóng đá bãi biển, dự kiến diễn ra vào tháng 6/2009.

Ngày 5/11, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, năm 2009, VFF sẽ tổ chức nhiều giải đấu quan trọng trong hệ thống thi đấu quốc gia. Nét mới của mùa giải 2008 - 2009 là sự xuất hiện lần đầu tiên của giải bóng đá bãi biển, dự kiến diễn ra vào tháng 6/2009.

Trong khuôn khổ bảng C, Đại hội thể thao bãi biển châu Á (Asian Beach Games) diễn ra vào tháng 10 vừa qua tại Indonesia,  Đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên Đặng Quốc Hùng đã thi đấu khá thành công (thắng 2 trận, thua 1 trận). Đặc biệt, Đội tuyển đã gây được bất ngờ lớn khi giành thắng lợi 4-3 trước Đội tuyển Hàn Quốc và vượt qua Đội tuyển Kuwait với tỷ số 8-6. Đây là "cú hích" cần thiết để VFF mạnh dạn đưa bóng đá bãi biển vào hệ thống thi đấu phong trào với hy vọng xây dựng môn thể thao mới mẻ này trở thành thế mạnh của thể thao Việt Nam trong tương lai không xa.

Cùng ngày, VFF đã có danh sách tập trung 25 tuyển thủ quốc gia, dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên trưởng Calisto chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng tại T&T Cup 2008 gặp Đội tuyển Thái Lan vào ngày 16/11, tiến tới thực hiện những bước chuẩn bị cuối cùng cho Giải bóng đá Vô địch Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup) tháng 12/2008.

Sau khi kết thúc T&T Cup, đội lên đường đến Singapore để thi đấu trận giao hữu lượt về gặp Đội tuyển của "đảo quốc Sư tử" vào ngày 26/11.

Trung tâm Thể thao Thành Long (thành phố Hồ Chí Minh) là nơi đóng quân tập luyện của các tuyển thủ từ 28/11 đến 1/12. Ngày 2/12, thầy trò Huấn luyện viên Calisto lên đường sang Thái Lan để làm quen với điều kiện thời tiết, sân bãi tại thủ đô Bangkok trước khi chính thức bước vào lượt trận đầu tiên tại bảng B – AFF Suzuki Cup. Tại bảng đấu này, Việt Nam gặp Thái Lan, Malaysia và Lào, diễn ra trong ba ngày 6, 8, 10/12.

Loạt trận đầu tiên của Cúp Quốc gia 2009 diễn ra vào ngày 31/1/2009 sẽ khởi đầu cho mùa giải mới. Sau đó 1 ngày, diễn ra trận đấu tranh Siêu Cúp quốc gia giữa hai câu lạc bộ Becamex Bình Dương gặp Hà Nội ACB. Ngày 6/2/2009, giải bóng đá hạng Nhất quốc gia sẽ khai mạc. Ngày 7/2/2009, Giải bóng đá Vô địch quốc gia (V-League) chính thức khởi tranh. Hai giải đấu quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam kết thúc vào ngày 22 và 23/8/2009./.

Minh Anh Vũ (Vietnam+) 

Tin cùng chuyên mục