Bóng đá Việt Nam: Đánh cược với ngoại binh

Dư luận bóng đá Việt Nam đang dõi theo vụ lùm xùm liên quan đến cầu thủ ngoại Timothy của Đồng Tháp. Người đại diện của cầu thủ này muốn kéo anh về Ninh Bình, nơi mình làm giám đốc điều hành. Tất nhiên là Đồng Tháp kịch liệt phản đối, bởi chính họ mới mang đến cho Timothy cơ hội được tỏa sáng.

Dư luận bóng đá Việt Nam đang dõi theo vụ lùm xùm liên quan đến cầu thủ ngoại Timothy của Đồng Tháp. Người đại diện của cầu thủ này muốn kéo anh về Ninh Bình, nơi mình làm giám đốc điều hành. Tất nhiên là Đồng Tháp kịch liệt phản đối, bởi chính họ mới mang đến cho Timothy cơ hội được tỏa sáng.
 
Thông qua sự kiện Timothy mới thấy, việc tìm một cầu thủ ngoại chất lượng cao không hề đơn giản.
 
Ban đầu, Timothy đến Việt Nam trong sự dè bỉu của không ít đội bóng. Thậm chí, cầu thủ này còn bị nhận xét là thiếu chuyên nghiệp trong tinh thần tập luyện. Ngay cả khi có cơ hội được thử việc, anh bị đánh giá là nặng nề, chỉ có sức mà thiếu kỹ thuật.
 
Thế nên, Timothy vẫn chưa tìm được bến đậu dù ngày khai mạc đã cận kề. Cũng may cho cầu thủ này, Đồng Tháp trong cơn bấn loạn về lực lượng, lại chẳng có nhiều tiền để thử việc ngoại binh nên đã đặt trọn niềm tin vào lời giới thiệu của "bầu" Đại. Timothy được ký hợp đồng với mức lương 3.500 USD/tháng. Đây không phải là mức lương cho thấy đẳng cấp của một tiền đạo ngoại.
 
Cầu thủ này hài lòng bởi mình không thất nghiệp. Đồng Tháp thì vui vì mình đã có đủ cơ số cầu thủ ngoại. Nhưng rốt cuộc, Timothy đích thị là viên ngọc đen mà Đồng Tháp vô tình nhặt được. Anh liên tục tỏa sáng và mang lại những bàn thắng quan trọng cho Đồng Tháp.
 
Phần lớn bàn thắng của đội bóng này được ghi bởi chân sút từng lang bạt kiếm việc. Giới chuyên môn cho rằng, vị trí của Đồng Tháp thời điểm hiện tại có công lớn của Timothy.
 
Từ chuyện của Timothy mới thấy, việc tìm kiếm cầu thủ ngoại ở Việt Nam đôi khi không phụ thuộc vào các đội bóng cũng như chi phí bỏ ra. Một cầu thủ ngoại đắt giá chưa chắc mang đến hiệu ứng tích cực về chuyên môn. Bằng chứng là nhiều đội bóng phải nếm trái đắng vì ký hợp đồng với ngoại binh chất lượng cao song chỉ thu về món hàng phế phẩm. Nhưng có đội bóng bằng lòng với cầu thủ có mức lương hạn chế lại sở hữu chân sút thượng thặng.
 
Ở bóng đá Việt Nam, đắt chưa chắc đã xắt ra miếng. Sự thành bại trong các bản hợp đồng đôi khi phụ thuộc vào sự may rủi. Thế nên, cũng không nên tin tưởng hoàn toàn vào những lời giới thiệu có cánh của các nhà môi giới.
 
Với các đội bóng, muốn giảm tối đa yếu tố rủi ro, tốt nhất phải tìm kiếm được đội ngũ tuyển trạch viên hùng hậu, có trách nhiệm. Nếu không có được điều này, họ đành phải phó mặc cho số phận và tìm kiếm những món hàng mang chỉ số tương đối. Và không phải đội bóng nào cũng may mắn như Đồng Tháp vớ được món hời dù bỏ ra một số tiền khiêm tốn./.
 
(Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục